Áo áp đặt lệnh phong tỏa với những người chưa tiêm vaccine

Thứ hai, 15/11/2021 04:00
(ĐCSVN) – Từ ngày 15/11, Áo bắt đầu phong tỏa đối với hàng triệu người chưa tiêm vaccine trong một nỗ lực nhằm đối phó với sự gia tăng số ca nhiễm mới COVID-19.
 Áo áp đặt lệnh phong tỏa với những người chưa tiêm vaccine từ ngày 15/11. (Ảnh: DW)

Ngày 14/11, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo từ ngày 15/11, nước này bắt đầu áo dụng phong tỏa trên toàn quốc đối với những người từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, những người thuộc diện phong tỏa sẽ phải ở trong nhà, ngoại trừ các lý do đặc biệt như khám chữa bệnh, mua nhu yếu phẩm. Giới chức sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra để đánh giá mức độ tuân thủ. Những người vi phạm có thể bị phạt tới 1.450 euro. Trước mắt, việc phong tỏa sẽ được áp dụng trong vòng 10 ngày. Trước đó, Áo đã cấm người chưa tiêm chủng tới nhà hàng, khách sạn hay các sự kiện có hơn 25 người.

Tại cuộc họp báo ngày 13/11, Bộ trưởng Y tế Áo Wolfgang Mueckstein cho biết, chính phủ nước này sẽ thực thi chính sách yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với người hoạt động trong ngành y tế, song không nêu rõ khi nào chính sách này có hiệu lực.

Khoảng 65% trong tổng dân số 9 triệu người tại Áo đã tiêm phòng COVID-19, đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu. Trong khi đó, số ca mắc mới cao chưa từng có được ghi nhận tại nước này ngày 13/11 vừa qua, với hơn 13.000 ca.

Tuần trước, Chính phủ Áo tuyên bố chỉ những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đã khỏi COVID-19 mới được phép tới nhà hàng, khách sạn và các địa điểm văn hóa. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 11.700 ca tử vong vì COVID-19./.

KG (theo The Guardian, DPA)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực