Bê-la-rút sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Nga

Thứ sáu, 15/01/2010 09:16
(ĐCSVN) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Bê-la-rút Ti-e Đô-bin vừa cho biết, Bê-la-rút sẽ tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực quân sự.

Theo ông Ti-e Đô-bin, nếu muốn đối phó với các mối đe doạ hiện nay, Bê-la-rút cần thông qua những nỗ lực tập thể mới có thể thực hiện được, trong đó có phát triển quan hệ hợp tác quân sự với Nga và đây là một trong những phương hướng chính trong chính sách đối ngoại của Bê-la-rút.

Ông Đô-bin nhấn mạnh, khi thực thi chính sách đa phương nhằm duy trì và tăng cường an ninh châu Âu, Bê-la-rút sẽ coi các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế là đối tác tiềm năng hợp tác cùng có lợi. Để tránh căng thẳng ở khu vực leo thang, Bê-la-rút sẽ cùng các tổ chức quốc tế và các nước láng giềng tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác quân sự.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực