Bhutan: Chỉ trong vòng một tuần, hơn 90% dân số được tiêm mũi vaccine thứ hai ngừa COVID-19

Thứ tư, 28/07/2021 17:19
(ĐCSVN) - Chỉ trong vòng 7 ngày, hơn 90% dân số đủ điều kiện tiêm chủng ở Bhutan đã được tiêm mũi vaccine thứ hai ngừa COVID-19, Bộ Y tế Bhutan ngày 27/7 cho biết.
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ở thủ đô Thimphu của Bhutan (Ảnh: AFP) 

Một chiến dịch tiêm chủng rộng lớn đã được bắt đầu từ ngày 20/7/2021 ở Bhutan – một quốc gia nằm trên dãy Himalaya, với dân số khoảng 800.000 người. Theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đây là chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất từng được triển khai trong đại dịch.

Bộ trưởng Y tế Bhutan Dechen Wangmo cho biết, nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho hầu hết dân số để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng trong thời gian ngắn nhất, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng về y tế.

Vào tháng 4/2021, Bhutan đã nhận 550.000 liều vaccine AstraZeneca từ Ấn Độ và chỉ trong vòng hai tuần, nước này đã tiêm cho khoảng 90% dân số trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng mũi vaccine đầu tiên.

Việc đẩy mạnh tiêm chủng ở Bhutan đã bị chậm lại sau khi Ấn Độ ngừng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước vào thời điểm số ca COVID-19 tăng vọt.

Vào tháng 7 này, Bhutan đã nhận được 400.000 liều vaccine AstraZeneca từ Đan Mạch, Croatia và Bulgaria, và nhận 500.000 liều vaccine Moderna, 5.000 liều vaccine Pfizer từ Mỹ. Theo đó, chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ hai cho người dân đã được triển khai trong thời gian còn ngắn hơn lần một, với chỉ trong vòng 1 tuần lễ.

Bhutan hiện ghi nhận 2.500 ca mắc COVID-19, trong số đó có 2 ca tử vong và 2.275 ca đã bình phục./.

K.G (theo Al Jazeera, The Week)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực