Campuchia triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi

Thứ năm, 16/09/2021 15:16
(ĐCSVN) – Trong bối cảnh các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở ở Campuchia đã mở cửa trở lại trong tuần này, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết, nước này sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 tuổi để mở cửa trở lại các trường tiểu học.
leftcenterrightdel

 Campuchia đã tiến hành tiêm vaccine cho lứa tuổi thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi bắt đầu từ tháng 8/2021

(Ảnh: The Phnom Penh Post)

Theo kế hoạch, Campuchia sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi bắt đầu từ ngày 17/9. Thủ tướng Hun Sen cho rằng, nếu không tiến hành tiêm chủng vaccine cho trẻ thì sẽ không thể mở cửa trở lại các trường tiểu học. Ước tính có khoảng 1,8 triệu trẻ em trong độ tuổi này ở Campuchia.

Trong tổng số hơn 16 triệu dân, Campuchia đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên), bắt đầu từ tháng 2/2021 và gần 2 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-18, bắt đầu từ tháng 8/2021. Đến nay, đã có 9,77 triệu người lớn và 1,71 triệu thanh thiếu niên đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên – theo Bộ Y tế Campuchia. Ông cũng cho biết, trẻ em trong độ tuổi từ 3-6 sẽ được tiêm vaccine trong tương lai gần.

Tại Phnom Penh, hơn 200 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tư thục và công lập đã mở cửa trở lại vào ngày 15/9 sau hơn 7 tháng phải đóng cửa vì dịch COVID-19 và đợt bùng phát dịch ở Campuchia vào ngày 20/2/2021.

Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại trường học, Đô trưởng thành phố Phnom Penh – ông Khuong Sreng đã đến một số cơ sở để kiểm tra công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Ông Sreng cho biết, bất kỳ trường học nào có 10% số học sinh và giáo viên trong lớp mắc COVID-19 thì sẽ phải đóng cửa trường học ngay lập tức.

Theo số liệu của thành phố, tổng số 10.443 giáo viên ở Phnom Penh đã xét nghiệm COVID-19 trước khi quay trở lại trường học và 24 người trong số họ có kết quả dương tính.

Tính đến hôm nay 16/9, Campuchia ghi nhận tổng cộng 101.443 ca mắc COVID-19, trong đó 95.367 người đã khỏi bệnh và 2.067 người tử vong./.

K.G (theo The Phnom Penh Post, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực