Cứ 327 người Mỹ lại có 1 người tử vong vì COVID-19

Thứ sáu, 13/05/2022 06:58
(ĐCSVN) – Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt con số 1 triệu sau khoảng 2 năm kể từ thời điểm thông báo trường hợp đầu tiên không qua khỏi vì căn bệnh này. Con số trên tương ứng cứ 327 người Mỹ lại có 1 người tử vong vì bệnh COVID-19.

Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 13/5 cho thấy, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 537.459 ca nhiễm, 1.552 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 519.558.094 ca, trong đó 6.283.775 ca tử vong và  474.339.933 ca đã được chữa khỏi.

Châu Âu là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới (193.779.614 ca), tiếp theo là châu Á (149.524.823 ca), tiếp đến là Bắc Mỹ (99.381.858 ca) và Nam Mỹ (57.070.812 ca). Châu Phi (12.023.635 ca) và châu Đại Dương (7.776.631 ca) là 2 khu vực có số ca mắc ít nhất.

leftcenterrightdel
 Người dân đứng xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ (Ảnh: AP)

Tính theo số ca mắc, hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 với 84.001.613 ca mắc, trong đó 1.025.880 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 48.242 ca nhiễm COVID-19 mới. Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tưởng niệm 1 triệu người tử vong tại nước này do COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân duy trì thận trọng trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành. Ngày 11/5, Mỹ đã ghi nhận "dấu mốc buồn" hơn 1 triệu ca tử vong do COVID-19 sau khoảng 2 năm kể từ thời điểm thông báo trường hợp đầu tiên không qua khỏi vì căn bệnh này. Con số trên tương ứng cứ 327 người Mỹ lại có 1 người tử vong vì bệnh COVID-19.

Tại châu Âu, Đức và Italy là hai nước ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ qua ở mức cao nhất châu lục, với lần lượt là 82.652 ca và 39.317 ca, nâng tổng số ca mắc ở hai nước này lần lượt là 25.665.910 ca và 16.954.784 ca. Trong khi đó, Anh nhận số ca tử vong trong ngày ở mức cao nhất thế giới và khu vực trong 24 giờ qua, với 284 ca. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran ngày 11/5 cho biết nước này sẽ hủy bỏ quy định đeo khẩu trang trên tàu hỏa, máy bay và tàu điện ngầm từ ngày 16/5 tới. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cuối cùng còn hiệu lực vốn được áp đặt kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020.

Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  ngày 12/5 đã chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên để thông qua đề xuất ngân sách bổ sung kỷ lục 59.400 tỷ won (46,1 tỷ USD) nhằm giúp các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Như vậy, theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, cùng với 4 triệu won hỗ trợ trước đó, thì các tiểu thương bị ảnh hưởng có thể nhận lên tới 14 triệu won tiền đền bù cho những thiệt hai trong suốt thời gian đại dịch.

Tại châu Phi, Nam Phi vẫn là nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất khu vực với 8.920 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này là 3.871.085 ca.

Tại châu Đại Dương, Australia là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 57.314 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 6.449.224 ca./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực