Cuba đề phòng thảm họa sóng thần

Thứ sáu, 15/01/2010 15:49
Khu vực phía Đông Cuba - nơi gần với Haiti vẫn đang theo sát dõi sát các dư chấn và mọi thay đổi của mặt biển, sẵn sàng đưa ra cảnh báo sóng thần. Trung tâm nghiên cứu động đất Cuba cho biết, phía Đông nước này chỉ cách Haiti 77 km. Sau trận động đất ở nước láng giềng, thành phố Baracoa ở cực  Đông Cuba đã lên phương án khẩn cấp phòng ngừa sóng thần.

Các cơ quan phòng chống thiên tai Cuba đã sơ tán hơn 30.000 người dân đến những nơi có địa thế cao hơn. Hai giờ sau trận động đất ở Haiti, Cuba mới dỡ bỏ cảnh báo và cho phép người dân trở về nhà.

Các chuyên gia Cuba cho rằng, mặc dù suốt hàng chục năm nay, khu vực biển Caribean không hề có sóng thần, nhưng khu vực này vẫn thường xuyên bị gió bão và Cuba đã xây dựng hệ thống giám sát dự báo thiên tai và cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Khi xảy ra thiên tai lớn, Bộ tham mưu dân phòng Cuba có quyền điều động các cơ quan Chính phủ, thậm chí cả quân đội vào công tác phòng chống và cứu nạn./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực