Hàn Quốc: CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu làm giàu uranium từ giữa những năm 1990

Thứ tư, 06/01/2010 16:25
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Yu Myung Hwan vừa đưa ra nhận định về khả năng CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân ngay từ giữa những năm 1990.

Từ lâu, cộng đồng thế giới luôn bày tỏ lo ngại về chương trình
hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Internet)
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap, ông Yu nhận định, CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu chương trình làm giàu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân không lâu sau khi ký kết thoả thuận khung năm 1994 với Mỹ hay muộn nhất là từ năm 1996.

Thoả thuận ký kết năm 1994 giữa Bình Nhưỡng và Washington đã phần nào xoa dịu được lo ngại của dư luận xung quanh cuộc khủng hoảng hạt nhân trước đó về chương trình phát triển bom plutonium của CHDCND Triều Tiên. Theo bản thoả thuận này, Bình Nhưỡng chấp nhận đóng băng nhằm hướng tới việc dỡ bỏ lò phản ứng hạt nhân của mình nhằm đổi lấy các khoản viện trợ về kinh tế và một số ưu đãi về ngoại giao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực