Thứ sáu, 01/01/2010 20:52 (GMT+7)
Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày
1/1 đã đăng bình luận về chính sách đối ngoại của Nga trong năm 2010.
Bài báo cho rằng năm nay nước Nga có thể mở ra trang mới
trong chính sách đối ngoại với sự kiện trọng yếu là ký kết với Mỹ văn kiện thay
thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) đã hết
hạn ngày 5/12/2009. Do chưa đạt được thỏa thuận về một số "chi tiết kỹ
thuật", Tổng thống Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) và Tổng thống Mỹ
Barắc Ôbama (Barack Obama) sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về START mới trong
năm 2010. Bài báo nhận định cả hai nguyên thủ quốc gia này đều là những chính
khách thực tế, đều chủ trương đưa việc bảo vệ lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Sự kiện quan trọng thứ hai trong chính sách đối ngoại năm
nay là Nga và Liên minh châu Âu (EU) có thể ký Hiệp định đối tác - hợp tác mới.
Công việc soạn thảo văn kiện này đã kéo dài nhiều năm và hiện hai bên đang tiến
hành trao đổi về từng nội dung của văn kiện. Tổng thống Métvêđép hy vọng Nga và
EU có thể ký văn kiện này vào dịp hội nghị thượng đỉnh tháng 5 - 6 tại thành
phố Rôxtốp (Rostok), nếu hai bên chấp nhận nhượng bộ. Châu Âu tiếp tục đóng vai
trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga trong bối cảnh Mátxcơva thúc
đẩy sáng kiến về soạn thảo và thông qua hiệp ước mới liên quan đến an ninh châu
Âu.
Nga cũng đã đề xuất một văn kiện tương tự trong lĩnh vực an
ninh năng lượng từ khi Mátxcơva giữ chức Chủ tịch "Nhóm 8 nước phát triển
" (G-8) năm 2006. Tháng 4/2009, Nga đã một lần nữa đề cập vấn đề ký văn
kiện mới liên quan đến bảo đảm an toàn cho sự hợp tác năng lượng quốc tế.
Một văn kiện rất quan trọng sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm
2010 là Liên minh hải quan Nga - Bêlarút - Cadắcxtan. Đây là hình thức liên kết
chặt chẽ nhất trong không gian hậu Xôviết hiện nay và sẽ góp phần thúc đẩy quan
hệ hợp tác cùng có lợi giữa ba nước anh em, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong khuôn
khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Cộng đồng Kinh tế Á - Âu (EAEC).
Trong bối cảnh đó, năm 2010, Tổng thống Métvêđép sẽ có hàng chục chuyến thăm
tới các nước thuộc không gian hậu Xôviết.
Quan hệ với Ucraina vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong chính
sách đối ngoại của LB Nga. Mátxcơva sẵn sàng nối lại hợp tác với Kiép (Kiev), với điều kiện
chính quyền Ucraina chủ trương phát triển quan hệ tốt, cởi mở và thắm tình anh
em với nước Nga. Bước ngoặt cho mối quan hệ này có thể là cuộc bầu cử tổng
thống mới tại Ucraina vào ngày 17/1 tới và kết quả của nó sẽ quyết định tương
lai quan hệ Ucraina-Nga.
Trong số những vấn đề quốc tế mà Tổng thống Métvêđép tham
gia giải quyết trong năm nay có chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều
Tiên, tình hình bất ổn tại Ápganixtan và tiến trình hòa bình Trung Đông, những
điều đã được ông đề cập trong Thông điệp liên bang năm 2009. Các cuộc gặp cấp
cao song phương sẽ là lịch biểu khá nhộp nhịp của Tổng thống Nga trong năm
2010./.