Hoà bình cho Sudan cần nhiều hơn sự nỗ lực của quốc tế

Thứ sáu, 15/01/2010 15:47
Bộ trưởng về châu Phi của Anh, bà Baroness Glenys Kinnock vừa đưa ra lời cảnh báo cộng đồng quốc tế cần có những nỗ lực lớn hơn để ủng hộ thoả thuận hoà bình Bắc – Nam mang tính lịch sử tại Sudan.

Tại quốc gia này, mối quan tâm ngày càng tăng  về sự ổn định của Hiệp định hoà bình toàn diện 2005 (CPA) nhằm chấm dứt hai thập kỷ nội chiến Nam – Bắc, bà Kinnock cho biết, hiệp định này đang trong thời điểm nhạy cảm. Vì vậy rất cần sự quan tâm và can dự nhiều hơn của cộng đồng quốc tế.

CPA có ý nghĩa trong việc mở đường cho các cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên trong vòng 24 năm qua tại Sudan vào tháng 4/2010. Đó là bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương, bầu cử Tổng thống trước khi tiến hành trưng cầu dân ý về sự độc lập của miền Nam vào năm 2010./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực