Hơn 200 tù nhân trốn thoát sau bạo lực nhà tù ở Haiti

Chủ nhật, 28/02/2021 09:08
(ĐCSVN) – Một vụ bạo lực đã xảy ra ở nhà tù thuộc vùng nông thôn của thủ đô Port-au-Prince, Haiti làm 25 người thiệt mạng và hơn 200 tù nhân trốn thoát.

Cảnh sát tuần qua xung quanh nhà tù Croix-des-Bouquets sau khi xảy ra vụ bạo lực

(Ảnh: EPA-EFE) 

Nhà tù Croix-des-Bouquets là nơi xảy ra vụ việc. Nơi đây giam giữ hơn 1.500 tù nhân trước khi các đối tượng tổ chức vượt ngục ngày 25/2 vừa qua.

Bộ trưởng truyền thông Haiti Frantz Exantus cho biết, con số 25 người thiệt mạng bao gồm cả những dân thường bị sát hại trong quá trình các tù nhân vượt ngục. Giám đốc nhà tù cũng nằm trong số những nạn nhân.

Một trong những tù nhân bỏ trốn đã thiệt mạng là trùm tội phạm khét tiếng nhất Haiti, Arnel Joseph. Hắn ta bị bắn chết trong lúc đọ súng với cảnh sát tại một chốt kiểm soát cách nhà tù Croix-des-Bouquets khoảng 120 km khi đang trên đường lẩn trốn sau vụ vượt ngục.

 Được hoàn thành vào năm 2012, nhà tù Croix-des-Bouquets của Haiti được cho có độ an ninh cao, xây dựng với sự tài trợ của Canada và có sức chứa tối đa là 872 tù nhân.

Tuy nhiên, các đại diện của Liên hợp quốc đã báo cáo tình trạng quá tải và thiếu an ninh trong các nhà tù ở Haiti./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực