Không quân Vênêxuêla chặn máy bay Mỹ vi phạm không phận

Chủ nhật, 10/01/2010 11:39
 Tổng thống Vênêxuêla Ugô Chavết (Hugo Chavez) cho biết ông đã lệnh cho hai máy bay tiêm kích F-16 chặn một máy bay quân sự Mỹ hai lần vi phạm không phận Vênêxuêla trong ngày 8/1. Tổng thống Chavết gọi đây là hành động gây hấn mới nhất trên bầu trời quốc gia Nam Mỹ này.

Viện dẫn một bức ảnh máy bay được miêu tả là loại máy bay do thám P-3, Tổng thống Chavết cáo buộc vụ do thám này là hành động xâm phạm mới nhất không phận Vênêxuêla của quân đội Mỹ từ những căn cứ đặt trên các hòn đảo thuộc Hà Lan ở Caribê (Caribe) và nước láng giềng Côlômbia. Ông cho biết hai máy bay tiêm kích F-16 của Vênêxuêla đã bay áp sát và buộc máy bay Mỹ phải ra khỏi không phận nước này sau hai lần xâm phạm kéo dài khoảng 30 phút.

Trong một phản ứng đầu tiên, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định không có máy bay nào của Mỹ bay qua không phận Vênêxuêla.

Tháng trước, Vênêxuêla cũng cáo buộc một máy bay do thám không người lái của Mỹ xâm phạm không phận nước này./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực