Kinh tế Nga phục hồi về mức trước đại dịch

Thứ ba, 19/10/2021 17:17
(ĐCSVN) – Ngày 18/10, tại phiên họp lần thứ 35 của Hội đồng Tư vấn về Đầu tư Nước ngoài được tổ chức tại Nga, Thủ tướng Liên Bang Nga Mikhail Mishustin cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong 8 tháng đầu năm 2021 đã tăng 4,7%. Theo đó, nền kinh tế nước này đã phục hồi, thậm chí vượt mức trước đại dịch.
Thủ tướng Liên Bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: CNN) 

Theo ông Mikhail Mishustin, đầu tư và xây dựng nhà ở, vận tải hàng hóa và thương mại bán lẻ tại Nga đang tăng trưởng với tốc độ ổn định. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp đang giảm nhanh chóng.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng trở lại và thế giới đang dần thích nghi với tình hình mới cũng như đã khắc phục được phần lớn thiệt hại từ cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Các tổ chức quốc tế cũng đã lần lượt đưa ra những dự báo mang tính tích cực về tình kinh tế Nga. Sau Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tuần trước cũng đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Nga năm 2021.

Nga đã nối lại các hoạt động kinh doanh. Nhu cầu đầu tư đã trở thành động lực chính trong khía cạnh này. Đầu tư vào cổ phiếu đã gia tăng. Trong nửa đầu năm 2021, vốn đầu tư nước ngoài tăng lên khoảng 11 tỷ USD.

Các số liệu được công bố cũng cho thấy, hoạt động ngoại thương đã tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2021 khi tăng gần 40%.

Trước đó, Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã phục hồi trong quý 2/2021 sau những tác động của đại dịch COVID-19. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2/2021 của Nga đã tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động vận chuyển hành khách, thương mại bán lẻ và khai mỏ. Trước đó, kinh tế Nga đã tăng trưởng âm trong quý 1/2021.

Vào tháng 9, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 lên 4,2% so với mức 3,8% dự báo trong tháng 7.

Ngày 6/10 vừa qua, WB dự báo, sau khi giảm tới 3% trong năm 2020 , mức giảm mạnh nhất trong 11 năm qua, kinh tế Nga đã phục hồi trở lại các mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, song dự kiến sẽ mất đà tăng trưởng này trong vài năm tới nếu không tăng đầu tư. 

WB dự báo GDP của Nga sẽ tăng 4,3% trong năm 2021 và 2,8% trong năm 2022. Trước đó, tháng 6 vừa qua, WB dự báo tăng trưởng GDP của Nga trong cả hai năm 2021 và 2022 đều đạt 3,2%. Theo WB, nhu cầu của người tiêu dùng Nga phục hồi cùng với giá năng lượng tăng cao là 2 yếu tố hỗ trợ sự phục hồi của kinh tế Nga trong năm nay.  

Từ đầu năm 2021 đến nay Nga đã 5 lần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát và dự kiến ngày 22/10 tới sẽ tăng thêm ít nhất 0,25% từ mức 6,75% hiện tại./.

H.Hà (Theo Russian Government, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực