Lại xảy ra một vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt ở Liên bang Nga

Thứ tư, 13/01/2010 19:25
Một vụ nổ bom đã phá hủy một phần tuyến đường ống chính dẫn khí đốt tại nước cộng hòa Đaghextan thuộc Liên bang Nga, tuy nhiên, việc gián đoạn cung cấp khí đốt được cho là không đáng kể.

Điều tra ban đầu cho thấy những kẻ chưa rõ danh tính đã kích họat một quả bom tại kilômét 496 trên tuyến đường ống dẫn khí đốt "Môdơđốc-Cadimagômét" ở Đaghextan. Đường ống nói trên vận chuyển khí đốt từ biển Caxpi ở Adécbaigian tới các vùng trung tâm nước Nga đi qua khu vực Bắc Cápcadơ.

Nga đang phải đối phó với các vụ tấn công khủng bố có chiều hướng gia tăng tại Bắc Cápcadơ, đặc biệt là tại Đaghextan, Ingusêtia và Tresnia. Tổng thống Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) đã gọi làn sóng bạo lực tại khu vực này là vấn đề nội chính lớn nhất.

Tuần trước, một vụ đánh bom tự sát đã làm thiệt mạng 7 cảnh sát và 20 người khác bị thương tại Đaghextan. Tổng thống Nga sau đó đã tuyên bố Mátxcơva sẽ tiêu diệt "những tên kẻ cướp" tại Bắc Cápcadơ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực