Liên hợp quốc điều chỉnh ngân sách năm 2016 – 2017

Thứ ba, 27/12/2016 18:23
(ĐCSVN) – Ủy ban Thứ năm phụ trách các vấn đề hành chính và ngân sách của Liên hợp quốc vừa thông qua các khuyến nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có việc điều chỉnh ngân sách cho Liên hợp quốc giai đoạn 2016 – 2017 và phác thảo ngân sách hai năm tiếp theo 2018 – 2019.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: UN)

Theo đó, Ủy ban Thứ năm đã điều chỉnh tăng ngân sách hai năm 2016 – 2017 lên 5,6 tỷ USD, tăng 205,4 triệu USD so với ngân sách từng được thông qua vào tháng 12/2015. Khoản ngân sách 5,6 tỷ USD vào năm 2017 sẽ bao gồm 649,6 triệu USD đáp ứng các nhu cầu của 34 nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trong đó 78 triệu USD dành cho Phái bộ mới của Liên hợp quốc tại Colombia.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng phác thảo ngân sách trong giai đoạn hai năm 2018 – 2019 dự kiến ở mức 5,395 tỷ USD.

Ngoài ra, trong số các khuyến nghị khác, Ủy ban Thứ năm của Liên hợp quốc cũng dự trữ 98 triệu USD trong ngân sách hai năm 2016 – 2017 dành cho Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ, 2 triệu USD cho Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda và 135,7 triệu USD cho Cơ chế quốc tế kêu gọi thực hiện các chức năng còn lại.

Ngân sách của Liên hợp quốc được xây dựng trên cơ sở đóng góp của các quốc gia thành viên. Tỷ lệ đóng góp được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, căn cứ vào chỉ số GDP bình quân trong giai đoạn 10 năm, thu nhập bình quân đầu người và nợ nước ngoài.

Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, Ủy ban đã thông qua  một số khuyến nghị về cải cách quản lý nguồn nhân lực, tính lưu động, thành phần của Ban thư ký Liên hợp quốc, các vấn đề về kỷ luật, việc sửa đổi Quy chế nhân viên và Văn phòng đạo đức .

Ủy ban Thứ năm sẽ tiếp tục phiên họp tiếp theo vào tháng 3/2017 và sau đó tiến hành phiên nữa vào tháng 5 để xem xét vấn đề đầu tư cho các hoạt động gìn giữ hòa bình./. 

Khánh Linh (Theo UN, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực