Ma-lai-xi-a mạnh tay với chủ lao động thuê nhân công bất hợp pháp

Thứ sáu, 15/01/2010 15:47
Kể từ 15-1, Ma-lai-xi-a chính thức áp dụng Luật về chống buôn người đối với các chủ lao động thuê người nhập cư bất hợp pháp vào làm việc tại các cơ sở sản xuất. Việc áp dụng biện pháp trên là nhằm hạn chế số người cư trú bất hợp pháp ở nước này.

Cục trưởng Cục Nhập cư Ma-lai-xi-a Áp-đun Ra-man Ốt-man (Abdul Rahman Othman) cho biết, hiện các chủ lao động sai phạm chỉ bị xử lí theo Luật Nhập cư, theo đó họ chỉ bị phạt 5.000 ring-ghít (1.470USD) nếu thuê một lao động bất hợp pháp và bị phạt roi vì tội chứa chấp những người nhập cư bất hợp pháp. Khi Luật mới được áp dụng, các chủ lao động sai phạm sẽ bị phạt tù và phạt tiền nặng hơn. Cục Nhập cư gia hạn cho các chủ lao động thuê người sai luật, kể cả các công ty đa quốc gia, đến ngày 15-2 phải giải quyết xong toàn bộ số lao động bất hợp pháp./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực