Mỹ bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận Vênêxuêla

Thứ sáu, 01/01/2010 20:54
Chính phủ Mỹ ngày 31/12 đã bác bỏ cáo buộc mới đây của Vênêxuêla về việc không quân Mỹ xâm phạm không phận nước này.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ Xtêphen Lucát (Stephen Lucas) khẳng định mọi chiến dịch chống buôn bán ma túy mà quân đội Mỹ tiến hành đều tuân thủ luật pháp quốc tế. Lần cuối cùng không quân Mỹ “vô tình” xâm phạm không phận Vênêxuêla là tháng 5/2009, song ông Lucát nói rằng đây chỉ là sự cố.

Tuyên bố của phía Mỹ được đưa ra 10 ngày sau khi Tổng thống Vênêxuêla Ugô Chavết (Hugo Chavez) cáo buộc rằng một máy bay do thám không người lái của Mỹ đã xâm phạm không phận Vênêxuêla. Ông Chavết còn chỉ thị cho quân đội bắn hạ mọi máy bay có hành vi tương tự./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực