Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành

Thứ ba, 03/08/2021 15:46
(ĐCSVN) – Mỹ cuối cùng cũng đạt được mục tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Kết quả này muộn hơn gần 1 tháng so với mục tiêu ban đầu mà Tổng thống Biden đề ra là vào ngày 4/7.
 Người dân ở bang California, Mỹ  đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 . (Ảnh:  Getty Images)

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 2/8 cho biết, 70% dân số trưởng thành nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 60,6% người dân được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Tất cả ba loại vaccine được phê duyệt sử dụng ở Mỹ đều cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho cơ thể để chống lại tình trạng nặng hoặc tử vong khi mắc COVID-19, kể cả trong trường hợp người bệnh nhiễm biến thể Delta. Một số liệu thống kê cho thấy, có tới 99% trong số 18.000 người chết do COVID-19 trong tháng 5/2021 ở Mỹ là người chưa tiêm vaccine.

Tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ đạt mức 70% dân số khi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao ở một số bang có lượng người chưa tiêm ở mức cao nhất. Trong 7 ngày (tính đến ngày 28/7) mức tiêm chủng bình quân ở Mỹ đạt 377.418 người – mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Một số bang có tỷ lệ tiêm chủng tăng 46% so với mức tăng trung bình cả nước là 31%.

Chính quyền Tổng thống Biden vào cuối tháng 6/2021 đã thừa nhận rằng không thể đạt được mục tiêu tiêm chủng vào ngày 4/7. Tính đến mốc thời gian ngày 4/7, vẫn còn khoảng 8,5 triệu dân số trưởng thành nước này chưa tiêm chủng. Trước đó, giới chức y tế liên bang cho rằng, mục tiêu 70% dân số được tiêm ít nhất 1 mũi không phải là mục tiêu cuối cùng mà chỉ là một mốc đánh dấu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do biến thể Delta gây ra, Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục đi tiêm phòng. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Ngày 2/8, nước này ghi nhận trên 56 nghìn ca mắc mới. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ đang tiến gần đến con số 36 triệu người, trong đó hơn 600 nghìn người đã tử vong vì dịch bệnh.

Các chuyên gia về dịch bệnh dự đoán sẽ có khoảng 140.000 đến 300.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ trong tháng 8 do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và sự khôi phục các hoạt động hàng ngày trên diện rộng./.

K.G (theo CBS News, CNBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực