Mỹ: Gần 4,09 triệu trẻ em mắc COVID-19

Thứ năm, 22/07/2021 16:48
(ĐCSVN) - Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng, theo đó nước này cân nhắc đưa trẻ dưới 12 tuổi vào diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào trước cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới.

 Một bé gái được tiêm ngừa COVID-19 bằng vắc xin của Pfizer ở bang North Carolina, Mỹ

(Ảnh: Reuters)

Báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng Mỹ cho thấy, tính đến ngày 15/7, gần 4,09 triệu trẻ em nước này mắc COVID-19. Sau khi số ca mắc được báo cáo hàng tuần trong vài tháng qua đã giảm, quốc gia này lại bắt đầu chứng kiến số ca nhiễm gia tăng trở lại trong tháng 7. Trong đó, chỉ riêng trong một  tuần (tính đến ngày 15/7), có hơn 23.500 ca mắc COVID-19 là  trẻ em .

Cũng theo báo cáo này, kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, trẻ em chiếm 14,2% trong tổng số ca mắc ở Mỹ. Trong đó, trong tuần kết thúc vào ngày 15/7, trẻ em chiếm 15,9% tổng số ca mắc trong tuần.

Báo cáo cho biết, tính đến thời điểm này, các ca mắc COVID-19 có diễn biến nặng là rất hiếm ở trẻ em. Tuy nhiên vẫn rất cần phải thu thập thêm dữ liệu về các tác động lâu dài hơn của đại dịch với đối tượng này, bao gồm cả những cách mà virus có thể gây hại đến sức khỏe thể chất lâu dài của những trẻ em nhiễm bệnh, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

Liên quan đến việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng, theo đó nước này cân nhắc đưa trẻ dưới 12 tuổi vào diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào trước cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ gia tăng tại nhiều bang khi chương trình tiêm chủng có dấu hiệu chững lại do nhiều người có quan điểm nghi ngờ vắc xin.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Pfizer dự kiến sẽ yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào tháng 9/2021.

Tính đến ngày 22/7, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới, với 35.146.476 ca. Trong vài tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có dấu hiệu tăng cao so với thời gian trước đó. Ngày 21/7, nước này ghi nhận 56.525 ca nhiễm mới COVID-19./.

K.G (theo AAP, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực