Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

Thứ hai, 18/10/2021 16:45
(ĐCSVN) - Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Mỹ đã vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ nhờ kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh hơn trong 9 tháng đầu năm 2021.
 Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn Độ tăng 50%, đạt 28 tỷ USD. (Ảnh: AFP)

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn Độ tăng 50%, đạt 28 tỷ USD, trong khi kim ngạch thương mại Ấn Độ - Trung Quốc chỉ tăng 46%, đạt 25,3 tỷ USD. 

Tuy nhiên, nếu chỉ tính trong 4 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc duy trì vị trí đứng đầu về thương mại với Ấn Độ. Từ tháng 4-7, kim ngạch thương mại Ấn - Trung ước đạt 36,6 tỷ USD, trong khi kim ngạch thương mại Ấn – Mỹ là 36,5 tỷ USD.

Theo dữ liệu được Bộ Thương mại công bố, nhu cầu tiêu dùng bùng phát sau khi bị dồn nén do dịch bệnh đã đẩy tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm tăng 50%, đạt 231 tỷ USD.

Kim ngạch với các nước như Australia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bỉ đều tăng mạnh trong thời gian này. Trong số các đối tác thương mại chính với Ấn Độ, kim ngạch thương mại với Nam Phi tăng 91,4%, đạt 5,9 tỷ USD; với Australia tăng trên 85%, đạt 6,4 tỷ USD; với Bỉ tăng gần 80%, đạt 6 tỷ USD; với UAE tăng 67%, đạt 20 tỷ USD. 

Kim ngạch thương mại của Ấn Độ với một số đối tác ở châu Á tăng ít hơn. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, mức tăng kim ngạch thương mại với Indonesia tăng 48,4% đạt 6,1 tỷ USD, trong khi với Thái Lan tăng 60% đạt 3,8 tỷ USD.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, giá hàng hóa tăng, đặc biệt là giá kim loại và giá dầu tăng đột biến trong những tháng gần đây đã thúc đẩy tổng kim ngạch thương mại nước này tăng cao.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Ấn Độ hi vọng sẽ ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Mỹ. FTA giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ gia tăng thương mại giữa hai nước, nới lỏng hạn chế thuế quan và mở ra thị trường lớn hơn cho các sản phẩm.

Năm 2020, Trung Quốc ghi nhận là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Mỹ trong năm 2020 đạt 75,9 tỷ USD do nhu cầu về hàng hoá giảm sút trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát.

Dữ liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho thấy, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa nước này và Trung Quốc trong năm 2020 đã đạt 77,67 tỷ USD. Mặc dù con số này thấp hơn mức 85,47 tỷ USD của năm 2019, nhưng cũng đủ để giúp Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại mà Ấn Độ chịu thâm hụt thương mại lớn nhất với mức thâm hụt lên đến gần 40 tỷ USD trong năm 2020. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 58,7 tỷ USD giá trị hàng hoá từ Trung Quốc, con số này lớn hơn tổng sản lượng hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ từ Mỹ và UAE, vốn lần lượt là đối tác thương mại lớn thứ 2 và thứ 3 của nước này./.

H.Hà (Theo The Times of India, The Global Times)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực