Mỹ: Trung bình mỗi ngày có 893 trẻ em nhập viện vì COVID-19

Thứ hai, 17/01/2022 14:50
(ĐCSVN) – Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca nhập viện ở trẻ em nước này liên quan đến COVID-19 đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát.
Kể từ tháng 8/2020 đến nay có hơn 90.000 trẻ em dưới 17 tuổi ở Mỹ phải nhập viện liên quan đến COVID-19 (Ảnh minh họa: EPA) 

Số liệu từ CDC Mỹ cho thấy, trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận 893 trẻ em dưới 17 tuổi phải nhập viện vì COVID-19. Đây là mức cao nhất mà CDC bắt đầu thống kê từ tháng 8/2020.

Tính từ ngày 1/8/2020 đến ngày 13/1/2022, có hơn 90.000 trẻ dưới 17 tuổi phải nhập viện tại Mỹ  liên quan đến COVID-19. Hầu hết các trường hợp phải nhập viện là do mắc COVID-1. Cũng có một số trường hợp phải nhập viện do nguyên nhân khác song khi đến bệnh viện lại có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc mắc COVID-19  trong thời gian nằm viện.

Trong số trẻ nhập viện do COVID-19, tỷ lệ ở trẻ em trong độ tuổi từ 0-4 tuổi ở mức cao nhất, do lứa tuổi này chưa đủ điều kiện để tiêm chủng.

Theo CDC, biến thể Omicron dường như không gây ra bệnh nặng ở trẻ em  so với các biến thể khác và tỷ lệ nhập viện ở trẻ em nói chung vẫn thấp hơn bất kỳ nhóm tuổi trưởng thành nào.

CDC dự kiến số ca nhập viện ở trẻ em do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Cơ quan này kêu gọi mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm vaccine để giúp bảo vệ chống lại COVID-19.

Tính đến 6h sáng ngày 17/1 (giờ Việt Nam), theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới, với 66.878.586 ca. Trong  vòng 24 giờ tính đến thời điểm thống kê, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới là 214.303 ca. Tổng số ca tử vong ở nước này là 873.417 ca./.

KG (Theo Business Insider, worldometers.info)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực