Năm 2009: Kinh tế Đức suy giảm kỷ lục

Thứ sáu, 15/01/2010 00:17

(ĐCSVN) - Cục Thống kê Liên bang Đức ngày 13/1 cho biết, kinh tế Đức đã suy giảm 5% trong năm 2009. Đây là mức suy giảm lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II (1945).

 
 Năm 2009 là năm khó khăn đối với nền kinh
 tế lớn nhất châu Âu   
             (Ảnh tư liệu)
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này lần đầu tiên suy giảm trong 6 năm, sau khi tăng 1,3% trong năm 2008 và tăng ở mức 2,5% trong năm 2007.

Tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, cả ngoại thương và sự hình thành vốn đều giảm mạnh trong năm 2009. Xuất khẩu cũng giảm 14,7%, trong khi nhập khẩu giảm 8,9% gây cản trở đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Các số liệu cũng cho thấy, sự hình thành tổng vốn cố định trong ngành máy móc và thiết bị năm 2009 đều giảm 20% so với năm 2008. Trong khi sự hình thành vốn trong ngành xây dựng chỉ giảm 0,7% so với năm trước.

Kinh tế Đức suy giảm nhiều hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế trong năm ngoái mặc dù chính phủ đã đưa ra các biện pháp kích cầu và và xuất khẩu đã phục hồi trở lại giúp nền kinh tế này thoát khỏi suy thoái vào quý hai. Chính phủ đã dùng 85 tỷ euro (EUR) (tương đương 123 USD) cho 2 gói kích thích kinh tế kể từ khi suy thoái kinh tế toàn cầu và cũng đưa ra gói kích thích tài chính lên tới 21 tỷ EUR (tương đương 30 tỷ USD) cho năm 2010 (18 tỷ EUR trong số đó dự kiến nhằm mục đích giảm thuế cho các hộ gia đình).

Cơ quan thống kê này cũng cho biết, có 4,02 triệu người dân nước này đã mất việc làm trong năm qua, thấp hơn 0,1% so với năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức cũng đã được giới hạn nhờ các chương trình tạo công ăn việc làm ngắn hạn của chính phủ. Tuy nhiên, số người lao động không có việc làm có thể sẽ vẫn duy trì ở mức xấp xỉ trong năm 2010 và 4,2 triệu người trong năm 2011./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực