Thứ năm, 12/12/2024 14:48 (GMT+7)
(ĐCSVN) - Theo báo cáo công bố ngày 11/12 của Liên hợp quốc, nạn buôn người đã tăng mạnh do xung đột, thảm họa do biến đổi khí hậu và khủng hoảng toàn cầu.
|
Năm 2022, số nạn nhân của nạn buôn người trên toàn thế giới là 69.627 người, tăng 25% so với mức trước đại dịch COVID-19 năm 2019. (Ảnh minh hoạ: DD News) |
Báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) ngày 11/12 cho thấy nạn buôn người trên toàn cầu đã tăng mạnh do tác động của xung đột, thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu và các khủng hoảng khác trên toàn cầu.
Báo cáo chỉ ra rằng, năm 2022 - năm gần đây nhất có dữ liệu được công bố rộng rãi, số nạn nhân của nạn buôn người trên toàn thế giới là 69.627 người, tăng 25% so với mức trước đại dịch COVID-19 năm 2019. Trong đó, phụ nữ trưởng thành vẫn là nhóm nạn nhân lớn nhất, chiếm 39% các trường hợp, tiếp theo là nam giới với 23%, trẻ em gái với 22% và trẻ em trai với 16%.
Lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán là vì mục đích tình dục. Số liệu cho thấy, có ít nhất 60% số phụ nữ và trẻ em gái bị bóc lột tình dục.
Trong khi đó, đối với nam giới và trẻ em trai, lao động cưỡng bức là hình thức khai thác phổ biến nhất. Ngoài ra, trẻ em trai cũng là nạn nhân bị ép buộc thực hiện các hành vi tội phạm và ép ăn xin.
Những mục đích khác bao gồm bị bóc lột và bị cưỡng bức lao động (các nạn nhân bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo và gian lận trực tuyến hoặc bị ép đi ăn xin).
Khu vực Nam Sahara của châu Phi, Bắc Phi và Tây - Nam Âu ghi nhận sự gia tăng đáng kể số nạn nhân so với các khu vực khác. Số nạn nhân đến từ khu vực Nam Sahara của châu Phi chiếm phần lớn, với 26% tổng số nạn nhân. Ngoài những nguyên nhân như xung đột và biến đổi khí hậu, làn sóng di cư ồ ạt cũng làm gia tăng tuyến vận chuyển và mạng lưới đưa người di cư trái phép, theo đó làm tăng cả nạn buôn người./.
PG (theo Reuters, Arab News)