Nga cho Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử "Nerpa" 10 năm

Thứ tư, 13/01/2010 15:40
Bộ Quốc phòng Nga chiều 12/1 thông báo vào nửa cuối năm 2010, Nga sẽ cho Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử đa chức năng "Nerpa" với thời hạn 10 năm.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, đoàn thủy thủ và các đại diện của Bộ chỉ huy Hải quân Ấn Độ sẽ đến hải cảng Vlađivôxtốc (Vladivostok) để chạy thử tàu "Nerpa" trước khi ký hợp đồng thuê dài hạn. Giá trị hợp đồng không được hai bên tiết lộ, tuy nhiên, theo giới truyền thông là 650 triệu USD.

Tàu ngầm nguyên tử "Nerpa" thuộc dự án 971 loại "Shuka-B" mà phương Tây gọi là "Cá mập-2". Đây là loại tàu ngầm thế hệ thứ ba, có lượng choán nước 8140/12770 tấn, vận tốc tối đa 30 hải lý, độ lặn sâu 600 mét và được trang bị 4 hệ thống phóng ngư lôi 533mm cùng 4 hệ thống phóng ngư lôi 650mm./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực