Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử

Thứ sáu, 15/01/2010 15:48
Ngày 13/1 tại Moscow, Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin cùng Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ, ông Taner Iyldyz đã ký tuyên bố về hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ).

Văn kiện được ký sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyipp Erdogan đang ở thăm Nga.

Đây là kết quả của nỗ lực đàm phán và thiện chí hợp tác của cả hai phía sau nhiều lần thương lượng bị hủy bỏ do chưa lựa chọn được địa điểm xây dựng nhà máy và không thống nhất được giá thành sản xuất điện. Nhà máy điện nguyên tử tại Mersin (nằm trên bờ biển Địa Trung Hải) của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế gồm bốn tổ máy. Dự kiến lễ khởi công xây dựng nhà máy sẽ được tiến hành trong năm 2011, với tổng chi phí ước tính từ 18 - 20 tỷ USD.

Đề cập kết quả hội đàm với Thủ tướng Erdogan, Thủ tướng Putin cho biết, phía Thổ Nhĩ Kỳ cam kết trước tháng 11/2010 sẽ quyết định việc cho phép Nga lắp đặt đường ống dẫn khí đốt thuộc hệ thống "Dòng chảy phương Nam" đi qua lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Italy bắt đầu soạn thảo Hiệp định liên chính phủ ba bên về xây dựng đường ống dẫn dầu "Samsun-Dzheihan". Thủ tướng Putin nêu rõ, hai nước chủ trương tăng cường sử dụng đồng rúp Nga và đồng lir của Thổ Nhĩ Kỳ trong trao đổi kinh tế-thương mại song phương./.


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực