Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2021

Thứ sáu, 11/12/2020 15:19
(ĐCSVN) – Ngày 10/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh giá, triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2021 sẽ phục hồi chậm hơn so với dự báo ban đầu do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
ECB đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone năm 2021 sẽ phục hồi chậm hơn so với dự báo do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Đánh giá được ECB đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2020 của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ). Tại Hội nghị, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đánh giá, suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra sẽ ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán trong năm 2020, song tốc độ phục hồi trong năm 2021 sẽ chậm hơn dự báo ban đầu. Theo dự báo, khu vực Eurozone sẽ tăng trưởng 3,9 % trong năm 2021, thấp hơn so với dự báo được đưa ra hồi tháng 9 là 5%.

Tuy nhiên, theo bà Christine Lagarde, mức tăng trưởng năm 2022 của Eurozone được dự báo ở mức 4,2%, cao hơn dự báo trước đó là 3,2%. ECB cũng dự báo lạm phát năm 2021 sẽ ở mức 1%, thấp hơn mức dự báo trước là 1,3%. Chủ tịch Christine Lagarde cho biết, đại dịch COVID-19 có thể gây ra những thách thức lớn hơn về kinh tế cho dù thế giới đang đón nhận những tín hiệu tích cực về triển vọng vaccine ngăn ngừa dịch bệnh.

ECB thông báo sẽ triển khai nhiều biện pháp kích thích kinh tế nhằm giúp Eurozone thoát khỏi cuộc suy thoái kép xảy ra lần đầu tiên trong gần 10 năm qua do đại dịch COVID-19. Theo đó, 500 tỷ euro (606 tỷ USD) sẽ được bổ sung vào chương trình mua trái phiếu khẩn cấp (PEPP), đưa tổng giá trị chương trình lên 1.850 tỷ euro (2.200 tỷ USD).

Chương trình PEPP vốn được các nhà lãnh đạo EU thống nhất hồi tháng 7 vừa qua. Chương trình này nhằm giúp chính phủ và doanh nghiệp các nước có thể vay vốn với chi phí thấp, qua đó khuyến khích hoạt động chi tiêu, đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

ECB cũng thông báo sẽ gia hạn chương trình này thêm 9 tháng, đến tháng 3/2022. Bên cạnh đó, ECB cũng sẽ gia hạn mức lãi suất 1% dành cho các ngân hàng đến tháng 6/2022 để duy trì thanh khoản cho nền kinh tế khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Ngoài quyết định tung thêm các biện pháp bổ sung, ECB quyết định duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, và lãi suất tiền gửi là -0,5%.

Trước đó, Cơ quan thống kê EU cho biết, tăng trưởng kinh tế của Khu vực Eurozone trong quý III/2020 đã đạt 12,7% so với quý trước đó. Con số này tuy vẫn giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại châu Âu. Tương tự, tăng trưởng kinh tế quý III/2020 của toàn bộ các quốc gia châu Âu cũng tăng 12,1% so với quý trước đó.

Tuy nhiên, theo dữ liệu kinh tế và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, nền kinh tế khu vực Eurozone có thể trở về trạng thái thu hẹp trong quý cuối năm 2020 do đại dịch COVID-19 tiếp tục tái bùng phát khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải áp dụng lệnh phong tỏa trên diện rộng./.

 

 

Hoài Hà (Theo Reuters, WSJ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực