Nhóm bắt cóc công dân phương Tây tại Yêmen đòi tiền chuộc

Thứ sáu, 15/01/2010 15:47
Theo tạp chí "Der Spiegel" của Đức ngày 14/1, những kẻ bắt cóc tại Yêmen đã yêu cầu khoản tiền chuộc 2 triệu USD cho các con tin là một gia đình người Đức gồm 5 thành viên và một công dân Anh hiện đang bị chúng giam giữ. Ngoài ra, chúng còn yêu cầu được miễn mọi tội danh.

Những công dân phương Tây này thuộc nhóm 9 người nước ngoài đã bị một số tay súng Yêmen bắt cóc tại thành phố Xađa (Saada), miền Bắc nước này. Lực lượng an ninh sở tại sau đó đã tìm thấy thi thể ba người, gồm 2 người Đức và 1 người Hàn Quốc, đều là phụ nữ. Không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc, xảy ra tại khu vực các phần tử Hồi giáo nổi dậy dòng Siai (Shi'ite) đang ráo riết chống phá chính phủ.

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Yêmen Abubắc An Quibi (Abubakr al-Qirbi) thông báo nhà chức trách nước này đã bắt đầu đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin. Cuộc đàm phán diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Đức sang thăm Yêmen và tiếp kiến Tổng thống./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực