Ông Sher Bahadur Deuba lần thứ 5 được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nepal

Thứ tư, 14/07/2021 14:33
(ĐCSVN) – Ngày 13/7, Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã bổ nhiệm ông Sher Bahadur Deuba làm Thủ tướng nước này. Đây là lần thứ 5, ông Sher Bahadur Deuba giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Nepal.
leftcenterrightdel
 Ông Sher Bahadur Deuba trở thành Thủ tướng Nepal lần thứ 5 (Ảnh: OnlineKhabar)

Việc bổ nhiệm này diễn ra sau một ngày Tòa án Tối cao Nepal ra lệnh khôi phục Hạ viện và chỉ đạo Văn phòng Tổng thống bổ nhiệm lãnh đạo đảng Quốc đại đối lập Sher Bahadur Deuba làm Thủ tướng mới của nước này trước 17h ngày 13/7 theo giờ địa phương.

Theo các quy định của Hiến pháp, ông Deuba được yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm từ Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Ông Deuba, 75 tuổi, lần đầu tiên trở thành Thủ tướng Nepal vào ngày 12/ 9/1995 và giữ chức cho đến ngày 12/3/1997. Những nhiệm kỳ Thủ tướng tiếp theo của ông Sher Bahadur Deuba diễn ra vào các giai đoạn: 7/2001 - 10/2002; 6/2004 - 2/2005; 6/2017 - 2/2018./.

K.G (theo AFP, DPA)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực