Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên thế giới

Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên thế giới

(ĐCSVN) – Theo Báo cáo Chỉ số lãng phí thực phẩm của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 27/3, các hộ gia đình trên thế giới đã lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày vào năm 2022.
Doanh thu từ kênh đào Suez giảm 50 do căng thẳng ở Biển Đỏ
Doanh thu từ kênh đào Suez giảm 50% do căng thẳng ở Biển Đỏ
(ĐCSVN) – Doanh thu của kênh đào Suez kể từ đầu năm tới nay đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái do căng thẳng ở Biển Đỏ.
Nhiều nước châu Âu siết chặt an ninh sau vụ tấn công ở Moscow
Nhiều nước châu Âu siết chặt an ninh sau vụ tấn công ở Moscow
(ĐCSVN) – Nhiều nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp kiểm soát an ninh sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô...
Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất
Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất
(ĐCSVN) - Chính phủ Pháp, ngày 24/3 đã thông báo về việc sẽ nâng hệ thống cảnh báo an ninh quốc gia Vigipirate lên cấp độ cao nhất để đối phó với mối...
Bầu cử Tổng thống Argentina Ông Javier Milei giành chiến thắng
Bầu cử Tổng thống Argentina: Ông Javier Milei giành chiến thắng

(ĐCSVN) - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei đã giành chiến thắng với khoảng 56% số phiếu ủng hộ trong tổng số 86% số phiếu được kiểm.

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza

(ĐCSVN) – Ngày 19/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, giữa lúc số người thiệt mạng do chiến sự leo thang tại khu vực này không ngừng gia tăng.

APEC 2023 Tuyên bố Cổng Vàng hướng đến một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người
APEC 2023: Tuyên bố Cổng Vàng hướng đến một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người

(ĐCSVN) - Ngày 17/11 theo giờ Mỹ, Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 đã kết thúc tại San Francisco (Mỹ) với việc thông qua Tuyên bố Cổng Vàng về xây dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tái đắc cử
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tái đắc cử

(ĐCSVN) – Ngày 16/11, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới sau khi nhận được 179 phiếu thuận, 171 phiếu chống và không có phiếu trắng.

Tăng trưởng GDP của Nhật Bản giảm nhanh nhất trong hai năm
Tăng trưởng GDP của Nhật Bản giảm nhanh nhất trong hai năm

(ĐCSVN) – Ngày 15/11, số liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố cho thấy, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này suy giảm với tốc độ hàng quý nhanh nhất trong hai năm qua do lạm phát tăng đè nặng nhu cầu tiêu dùng, cùng với đó là khó khăn về xuất khẩu.

IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu
IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(ĐCSVN) - Ngày 14/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm tới, dù tăng trưởng kinh tế dự kiến tại hầu hết các nền kinh tế lớn đều chững lại.

OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023
OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023

(ĐCSVN) - Ngày 13/11, trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023.

Argentina Hai ứng cử viên Tổng thống tranh luận trước thềm bầu cử vòng 2
Argentina: Hai ứng cử viên Tổng thống tranh luận trước thềm bầu cử vòng 2

(ĐCSVN) – Tối ngày 12/11 (giờ địa phương), hai ứng cử viên Tổng thống Aregntina là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Union por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử và Hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei đã xuất hiện trong phiên tranh luận kéo dài khoảng gần 120 phút tại Khoa Luật của trường Đại học Buenos Aires.

Dải Gaza đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về y tế
Dải Gaza đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về y tế

(ĐCSVN) – Văn phòng điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn một nửa số bệnh viện và gần 2/3 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Dải Gaza đã ngừng hoạt động kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát đầu tháng 10.

Thế giới tuần qua Nóng tình hình chiến sự ở Gaza
Thế giới tuần qua: Nóng tình hình chiến sự ở Gaza

(ĐCSVN) - Tuần qua (6-12/11), tình hình chiến sự ở Gaza vẫn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới. Sau hơn 1 tháng bùng phát, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas vẫn nóng lên từng ngày…

Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên
Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên

(ĐCSVN) – Ngày 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành thành luật 2 dự luật về việc gia hạn 3 tháng tình trạng thiết quân luật và tổng động viên trên cả nước. Theo đó, cả hai dự luật sẽ được gia hạn đến ngày 14/2/2024.

Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh tấn công trung tâm Thành phố Gaza
Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh tấn công trung tâm Thành phố Gaza

(ĐCSVN) – Ngày 9/11, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công ở trung tâm thành phố Gaza trong vài ngày tới, giữa lúc Chính quyền Tel Aviv vừa nhất trí tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng hằng ngày tại phía Bắc Dải Gaza để cho phép người dân ở khu vực này chạy nạn khỏi cuộc chiến giữa Israel với phong trào Hamas.

ECB Lạm phát của Eurozone sẽ tiếp tục hạ nhiệt
ECB: Lạm phát của Eurozone sẽ tiếp tục hạ nhiệt

(ĐCSVN) – Ngày 9/11, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Luis de Guindos nhận định, lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục hạ nhiệt sau khi giảm mạnh vào tháng 10.

Bồ Đào Nha xem xét khả năng tổng tuyển cử trước thời hạn
Bồ Đào Nha xem xét khả năng tổng tuyển cử trước thời hạn

(ĐCSVN) - Ngày 8/11, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã khởi động các cuộc đàm phán với các chính đảng để thảo luận khả năng tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn sau quyết định từ chức đột ngột của Thủ tướng Antonio Costa.

Nhật Bản, Ukraine tổ chức hội nghị tái thiết vào năm 2024
Nhật Bản, Ukraine tổ chức hội nghị tái thiết vào năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày 8/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hai nước sẽ tổ chức một hội nghị tại Tokyo vào ngày 19/2/2024, nhằm thảo luận về công cuộc tái thiết quốc gia châu Âu này.