Israel tấn công tên lửa vào Iran

Israel tấn công tên lửa vào Iran

(ĐCSVN) – Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
Australia xác nhận vụ tấn công ở nhà thờ là hành động khủng bố
Australia xác nhận vụ tấn công ở nhà thờ là hành động khủng bố
(ĐCSVN) – Cảnh sát Australia xác nhận vụ tấn công bằng dao tại buổi lễ ở một nhà thờ phía Tây Nam thành phố Sydney là hành động khủng bố.
Mỹ không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông
Mỹ không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông
(ĐCSVN) - Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ muốn ngăn chặn xung đột ở Trung Đông lan rộng, nhưng cam kết sẽ bảo vệ Israel sau khi Iran...
Tesla cắt giảm hơn 10 nhân sự toàn cầu
Tesla cắt giảm hơn 10% nhân sự toàn cầu
(ĐCSVN) - Công ty chế tạo xe điện Tesla (Mỹ) đang trong lộ trình thực hiện kế hoạch cắt giảm hơn 10% nhân sự trên tổng số hơn 140.000 nhân viên toàn...
Thế giới tuần qua Những chuyển động tích cực
Thế giới tuần qua: Những chuyển động tích cực

(ĐCSVN) – Tuần qua (8-14/4), thế giới chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý. Trong đó, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản hay việc Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy hợp tác song phương … đã cho thấy những chuyển động tích cực trong việc củng cố mối quan hệ giữa các nước, hướng tới quyết nhiều vấn đề trong khu vực.

IAEA kêu gọi chấm dứt tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
IAEA kêu gọi chấm dứt tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

(ĐCSVN) - Ngày 11/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 7/4 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), trước lo ngại rằng các hành động tương tự có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân.

Phát hiện sự cố tràn dầu nghiêm trọng ngoài khơi Vịnh Mexico
Phát hiện sự cố tràn dầu nghiêm trọng ngoài khơi Vịnh Mexico

Ngày 11/4, một số tổ chức bảo vệ môi trường hàng đầu tại Mexico thông báo vừa phát hiện sự cố tràn dầu nghiêm trọng ngoài khơi Vịnh Mexico, nơi xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Akal-B thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Petróleos Mexicanos (Pemex) hồi đầu tháng này khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Iran mở lãnh sự quán mới ở Syria
Iran mở lãnh sự quán mới ở Syria

(ĐCSVN) – Ngày 8/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã khai trương tòa nhà lãnh sự quán mới ở thủ đô Damascus của Syria, chỉ vài ngày sau khi lãnh sự quán cũ bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của Israel hồi tuần trước.

Israel thông báo đã ấn định thời điểm tấn công Rafah
Israel thông báo đã ấn định thời điểm tấn công Rafah

(ĐCSVN) - Ngày 8/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận việc nước này đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah thuộc phía Nam Dải Gaza, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn và khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng trong khu vực.

Căng thẳng tiếp tục dâng cao trên Biển Đỏ
Căng thẳng tiếp tục dâng cao trên Biển Đỏ

(ĐCSVN) - Lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 7/4, cho biết họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu của Anh, Mỹ và Israel. Đây là vụ tấn công mới nhất của Houthi nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, trong một động thái nhằm thể hiện quan điểm ủng hộ Palestine trong cuộc xung đột ở Gaza.

Gaza trước tương lai bất định
Gaza trước tương lai bất định

(ĐCSVN) – Cuộc xung đột bước sang tháng thứ 6 liên tiếp kéo theo khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở Gaza đã nhấn mạnh tính cấp bách của những hành động quốc tế. Người dân nơi đây đang trông chờ vào những giải pháp cụ thể giúp chấm dứt thảm cảnh mà họ đang phải gánh chịu.

Thế giới tuần qua Nhiều nơi ghi nhận động đất
Thế giới tuần qua: Nhiều nơi ghi nhận động đất

(ĐCSVN) – Thế giới tuần qua (1-7/4) ghi nhận các trận động đất có cường độ khác nhau tại nhiều quốc gia, trong đó, đáng chú ý nhất là trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ở ngoài khơi Đài Loan (Trung Quốc), làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương.

Hàn Quốc Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao nhất trong lịch sử
Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 5/4, ngày đầu tiên của đợt bỏ phiếu sớm bầu Quốc hội khóa 22 của nước này, được ghi nhận là 15,61%. Đây là mức cao nhất trong tất cả các cuộc tổng tuyển cử từng được tổ chức tại Hàn Quốc và cao hơn 3,47 điểm % so với cuộc tổng tuyển cử trước cách đây 4 năm.

Haiti gia hạn tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô
Haiti gia hạn tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô

(ĐCSVN) – Nhằm lập lại trật tự và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình, Chính phủ Haiti đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực phía Tây, nơi có thủ đô Port-au-Prince, từ ngày 4/4 cho đến ngày 3/5.

“Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình”
“Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình”

(ĐCSVN) - Năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình” cho Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động tháo dỡ bom mìn (4/4) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy hòa bình trong các khu vực xung đột, chống sử dụng bom mìn bừa bãi, sát hại thường dân vô tội.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới
Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới

(ĐCSVN) – Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 2/4, Triều Tiên đã phóng thử thành công một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự. Vụ phóng thử diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y
Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y

(ĐCSVN) - Ngày 1/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết chính phủ đã sẵn sàng đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Ông cũng kêu gọi các bác sĩ đưa ra một "đề xuất thống nhất" về tăng số lượng tuyển sinh một cách hợp lí, dù cho rằng mức tăng 2.000 chỉ tiêu là tối thiểu.

CHDC Congo có nữ Thủ tướng đầu tiên
CHDC Congo có nữ Thủ tướng đầu tiên

(ĐCSVN) - Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Felix Tshisekedi ngày 1/4 đã bổ nhiệm bà Judith Suminwa Tuluka giữ chức Thủ tướng nước này. Đây là lần đầu tiên CHDC Congo có Thủ tướng là nữ.

Thế giới tuần qua Cơ hội cho hòa bình
Thế giới tuần qua: Cơ hội cho hòa bình

(ĐCSVN) – Tuần qua (25-31/3), thế giới trải qua nhiều sự kiện đáng chú ý. Trong đó, việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Gaza đã mang lại cơ hội hòa bình cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải sau nhiều tháng chìm trong xung đột.