Phe "áo đỏ" ở Thái-lan lại tổ chức biểu tình

Thứ ba, 12/01/2010 15:47
Theo Reuters, ngày 11-1, khoảng năm nghìn người thuộc phe "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã biểu tình tại tỉnh Nakhon Ratchasima, đông-bắc Thái-lan, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).

Những người biểu tình tố cáo việc cựu Thủ tướng, thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái-lan Surayud Chulanont xây nhà bất hợp pháp trong khuôn viên một công viên quốc gia ở tỉnh Nakhon Ratchasima, với sự hậu thuẫn của Chính phủ Thái-lan. Cuộc biểu tình chấm dứt vào tối 11-1 sau khi ông Thaksin có bài nói chuyện qua điện thoại với những người thuộc phe "áo đỏ". Khoảng 1.500 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh. UDD tuyên bố, cuộc biểu tình này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ được tổ chức tại Thủ đô Băng-cốc vào cuối tháng 1 này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực