Philíppin cấm mang vũ khí nơi công cộng

Chủ nhật, 10/01/2010 10:16

Philíppin sẽ áp đặt lệnh cấm mang súng nơi công cộng trong 5 tháng nhằm hạn chế tình trạng bạo lực xảy ra trong giai đoạn chạy đua nước rút cho cuộc bầu cử vào tháng 5/2010.

Tờ "Thời báo Eo biển" số ra ngày 9/1 cho biết bắt đầu từ ngày 10/1, Ủy ban Bầu cử Philíppin (Comelec) sẽ áp đặt một lệnh cấm mang vũ khí nơi công cộng. Theo đó, mọi giấy phép mang vũ khí ra khỏi nơi cư trú đều bị đình chỉ cho đến hết bầu cử. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực đối với chủ nhân của 1,2 triệu khẩu súng đã đăng ký, chỉ các nhân viên của lực lượng an ninh và các bảo vệ được cấp phép mới có thể mang súng nơi công cộng.

Philíppin khởi đầu năm mới với các vụ bạo lực đẫm máu nhằm vào một số ứng cử viên cho các vị trí trong chính phủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong số các ứng cử viên bị sát hại có 4 người thuộc Đảng Dân tộc (NP) đối lập, chính đảng lâu đời nhất ở Philíppin./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực