Quân đội Sudan ngăn chặn âm mưu đảo chính

Thứ ba, 21/09/2021 15:45
(ĐCSVN) – Truyền thông Sudan ngày 21/9 đưa tin, quân đội nước này đã ngăn chặn được một âm mưu đảo chính.
Lực lượng an ninh Sudan đã chặn đứng được một âm mưu đảo chính (Ảnh minh họa: Anadolu)

Theo kênh truyền hình al-Mayadeen, quân đội Sudan đã bắt giữ khoảng 40 binh sỹ được cho là có liên quan đến âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, các thông tin không đề cập đến lực lượng đứng sau âm mưu đảo chính này.

Hiện lực lượng quân sự Sudan cùng xe tăng đã xuất hiện trên các tuyến phố chính ở thủ đô Khartoum, gần tòa nhà quốc hội để kiểm soát tình hình.

Trước đó, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng súng lẻ tẻ ở khu vực phía nam thủ đô Khartoum.

Vào tháng 4/2019, một cuộc đảo chính quân sự đã nổ ra ở Sudan sau hàng loạt các cuộc biểu tình lớn ở nước này bắt đầu từ tháng 12/2018. Theo đó, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir – người đã nắm quyền điều hành đất nước trong 30 năm đã bị phế truất.

Đến cuối tháng 8/2019, người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan, Abdel Fattah al-Burhan đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu Hội đồng chủ quyền Sudan. Sau đó, Thủ tướng mới của Sudan, ông Abdullah Hamdok, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21/8/2019. Chính quyền quân sự và dân sự đã nhất trí về một giai đoạn chuyển tiếp cho các cải cách kinh tế và chính trị quy mô lớn./.

K.G (theo Sputnik, Anadolu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực