Singapore: bắt giữ nghi can khủng bố Hồi giáo cực đoan

Thứ sáu, 15/01/2010 15:46
Bộ Nội vụ Singapore ngày 14/1 cho biết nước này đang giam giữ Mohamad Azmi bin Ali, bị tình nghi là thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah (JI).

Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Nội vụ Singapore, Adimi, 41 tuổi, bị bắt hồi tháng 11/2009 và hiện đang bị giam giữ theo Luật An ninh Nội địa của nước này (theo đó cho phép bắt giữ mà không cần xét xử). Bộ trên cho biết Adimi là một thành viên lâu năm của JI, gia nhập nhóm này từ năm 1989.

Ngoài ra, y cũng là thành viên của nhóm Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines, nơi y từng được huấn luyện sử dụng vũ khí và chế tạo bom.

Nhóm JI bị buộc tội gây ra một loạt vụ tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á, trong đó có vụ đánh bom một hộp đêm ở Bali (Indonesia tháng 10/2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực