Thái Lan ra "tối hậu thư" về quan hệ với Campuchia

Thứ ba, 12/01/2010 15:48
Quan hệ Campuchia - Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt căng thẳng khi Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya ra "tối hậu thư" đối với Phnom Penh.
Trả lời phỏng vấn "Thời báo Tài chính" (Anh) số ra mới đây, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya nhấn mạnh rằng Thái Lan sẽ không bình thường hóa quan hệ với Campuchia chừng nào Phnom Penh không rút bỏ chức cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia của cựu Thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

Ngoại trưởng Piromya nêu rõ việc Thủ tướng Hun Sen tiến cử ông Thaksin làm cố vấn kinh tế và "can thiệp vào chính trường Thái Lan" là "hoàn toàn không thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế"./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực