Thương mại toàn cầu được dự báo tăng trưởng trong năm 2024

Thứ năm, 11/04/2024 11:18
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo các nhà kinh tế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thương mại hàng hóa toàn cầu dự kiến sẽ tăng dần trong năm nay sau sự suy giảm vào năm 2023 do tác động kéo dài của giá năng lượng cao và lạm phát.
Theo WTO, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới sẽ tăng 2,6% vào năm 2024 và 3,3% vào năm 2025 sau khi giảm 1,2% vào năm 2023 (Biểu đồ: WTO)

Trong báo cáo thường niên có tên gọi “Thống kê và Triển vọng thương mại toàn cầu” được công bố ngày 10/4, WTO cho biết, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới sẽ tăng 2,6% vào năm 2024 và 3,3% vào năm 2025 sau khi giảm 1,2% vào năm 2023. Tuy nhiên, WTO cũng cảnh báo các cuộc xung đột khu vực, căng thẳng địa chính trị và bất ổn trong chính sách kinh tế có thể phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn cầu.

Báo cáo ước tính thêm rằng tăng trưởng GDP toàn cầu theo tỷ giá hối đoái thị trường sẽ hầu như ổn định trong hai năm tới ở mức 2,6% vào năm 2024 và 2,7% vào năm 2025, sau khi giảm xuống 2,7% vào năm 2023 từ mức 3,1% vào năm 2022.

WTO cũng nhận định, áp lực lạm phát đè nặng lên thương mại năm 2023 dự kiến sẽ giảm bớt vào năm 2024. Điều này sẽ cho phép thu nhập thực tế tăng trưởng trở lại, đặc biệt tại những nền kinh tế tiên tiến, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Cũng theo WTO, thương mại dịch vụ thế giới tăng 9% vào năm 2023 bất chấp sự sụt giảm trong vận tải hàng hóa, nhờ du lịch quốc tế phục hồi. Vào năm 2024, các sự kiện thể thao sẽ được tổ chức ở châu Âu vào mùa hè, cũng như việc nới lỏng các yêu cầu về thị thực ở nhiều quốc gia, dự kiến sẽ thúc đẩy du lịch và vận tải hành khách.

Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala  cho rằng: “Chúng ta đang đạt được tiến bộ trong việc phục hồi thương mại toàn cầu nhờ chuỗi cung ứng linh hoạt và khuôn khổ thương mại đa phương vững chắc - những yếu tố quan trọng để cải thiện sinh kế và phúc lợi. Điều bắt buộc là chúng ta phải giảm thiểu những rủi ro như xung đột địa chính trị và phân mảnh thương mại để duy trì tăng trưởng và ổn định kinh tế”./.

PG (theo WTO, The Economic Times)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực