Tòa án Iraq kết án tử hình 11 phần tử đánh bom

Thứ sáu, 15/01/2010 14:59
Ngày 14/1, Tòa án Iraq đã kết án tử hình 11 phần tử gây ra các vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad nhằm vào trụ sở các bộ của chính phủ hồi tháng 8/2009 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Đây là phiên tòa đầu tiên kết tội các phần tử bị bắt giữ sau 3 vụ đánh bom lớn ở Baghdad trong nửa cuối năm 2009 làm nhiều người vô tội thiệt mạng.

Vụ nổ bom bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao xảy ra ngày 19/8 làm 106 người chết và 600 người bị thương. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Iraq trong 18 tháng và ngày này được gọi là "thứ Tư đen tối".

Trong tháng 10 và tháng 12, các tay súng tiếp tục đánh bom nhằm các tòa nhà của chính phủ làm ít nhất 280 người chết và 1.000 người bị thương.

Theo Chánh án Ali Abdul Sattar, trong số những đối tượng bị kết án tử hình trên có Salim Abed Jassim, kẻ chủ mưu vụ đánh bom; Ishaq Mohammed Abbas, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Iraq và em trai của y là Mustapha. Những đối tượng còn lại là những kẻ đã mua chất nổ mang vào Baghdad./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực