Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ kết thúc điều tra

Thứ sáu, 15/01/2010 15:46
Tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) do Liên Hợp Quốc bảo trợ ngày 14/1 tuyên bố đã hoàn tất điều tra đối với các thủ lĩnh Khmer Đỏ và chuẩn bị tiến hành phiên xét xử thứ hai.

ECCC cáo buộc tội diệt chủng và các tội danh khác đối với 5 thủ lĩnh Khmer Đỏ, gồm Kang Guek Eav - biệt danh Duch, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary cùng vợ là Ieng Thirith. Trong đó, Duch, điều hành nhà tù khét tiếng Tuol S’leng - S21 đã bị đưa ra xét xử đầu tiên.

Theo người phát ngôn của ECCC Lars Olsen, việc hoàn tất điều tra là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ. Các luật sư có 30 ngày để yêu cầu điều tra thêm, trước khi cáo trạng được đưa ra vào tháng 9 tới. Phiên xét xử thứ hai dự kiến bắt đầu sớm nhất là vào cuối năm nay./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực