Tổng thống Philíppin ra lệnh giải giáp các nhóm vũ trang

Chủ nhật, 03/01/2010 16:58

Theo phóng viên TTXVN tại Cuala Lămpơ, ngày 2/1, Tổng thống Philíppin Gloria Arôgiô (Gloria Arroyo) đã chính thức chỉ định sáu người vào ủy ban độc lập để giám sát việc giải giáp các nhóm vũ trang và chỉ thị cho ủy ban này phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng bốn tháng trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng Năm tới.

Trước đó, hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Arôgiô đã ra lệnh thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ thảm sát 57 người ở tỉnh Maghinđanao (Maguindanao) thuộc miền Nam Philíppin hôm 23/11/2009 và chỉ thị cho các cơ quan thực thi pháp luật và Bộ Tư pháp phải ưu tiên hàng đầu cho việc xóa bỏ các nhóm vũ trang trước khi tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời lần lượt khởi tố các thủ lĩnh và thành viên của những nhóm quân sự này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nôbéctô Gôndalét (Norberto Gonzales), hiện có tới 132 nhóm vũ trang đang hoạt động trên khắp đất nước Philíppin, với ít nhất 1 triệu đơn vị vũ khí các loại./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực