Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 09/01/2010 11:53

 Số liệu do Cơ quan thống kê liên bang Đức công bố ngày 8/1 cho thấy trong giai đoạn 11 tháng đầu năm 2009, Trung Quốc đã vượt Đức và trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Trong 11 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 1,07 nghìn tỉ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Đức chỉ đạt 734,6 tỉ ơrô (tương đương 1,05 nghìn tỉ USD).

Theo các nhà kinh tế Đức, mặc dù Trung Quốc đã giành của Đức danh hiệu nước xuất khẩu lớn nhất thế giới giai đoạn 11 tháng đầu 2009, nhưng sự cạnh tranh giữa hai nước về danh hiệu này trong cả năm 2009 là khá gay gắt bởi sự chênh lệch không lớn. Xuất khẩu của Đức trong tháng 11/2009 vẫn có xu hướng tăng, trong khi năm 2009 được coi là năm khó khăn đối với Trung Quốc do xuất khẩu giảm 16%.

Trong khi đó, các nhà kinh tế Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng Trung Quốc giành được danh hiệu này. Cuối tháng 12/2009, Thứ trưởng Ngoại thương Trung Quốc Trung Sơn cho rằng Trung Quốc có thể vượt Đức, giành ngôi vị nước xuất khẩu hàng đầu thế giới năm 2009 cho dù xuất khẩu bị giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực