Xuất khẩu của Ấn Độ tăng 9% trong tháng 12 năm 2009

Thứ bảy, 16/01/2010 00:50

(ĐCSVN)Theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ: Trong tháng 12/2009, xuất khẩu của Ấn Độ ước tính đạt 14,6 tỷ USD tăng 9,4% so với mức tháng 11/2009. Đây là tháng thứ hai  xuất khẩu của Ấn Độ tăng liên tiếp sau thời gian dài sụt giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

 
 Linh kiện ô tô là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ tăng
mạnh trong tháng 12/2009 (Ảnh AP)

Con số này cũng được Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ, Anand Sharma phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Bancon. Ông Sharma cho biết tăng trưởng xuất khẩu của các ngành dược phẩm, máy móc và thiết bị ô tô khiến xuất khẩu của nước này tăng trong tháng 12/2009; trong khi đó các ngành như: da giầy, thủ công mỹ nghệ và dệt may tiếp tục bị tác động do nhu cầu suy giảm tại thị trường thuộc các nước phát triển.

Tháng 11/2009, xu hướng suy giảm xuất khẩu kéo dài 13 tháng liên tục đã thay đổi với việc xuất khẩu hàng hoá đạt tốc độ tăng trưởng 18%, đạt 13,2 tỷ USD so với 11,16 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu từ tháng 4 đến tháng 11/2009 ước tính giảm tới 22,3%, chỉ đạt 104,25 tỷ USD so với mức 134,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 11/2009, Chính phủ đã bắt đầu xem xét, đánh giá lại về tác động của các biện pháp kích thích kinh tế đối với các ngành xuất khẩu. Đánh giá cho biết các mặt hàng dầu lửa, máy móc, dược phẩm, kim hoàn có cải thiện./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực