Xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh nhất trong hơn 4 thập kỷ

Thứ năm, 17/06/2021 16:37
(ĐCSVN) - Ngày 16/6, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu của nước này trong tháng 5/2021 tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1980 giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phục hồi, bù đắp nhu cầu nội địa yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Xuất khẩu Nhật Bản tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ

 Xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh nhất trong 41 năm. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 5 tăng 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.260 tỷ Yên (57 tỷ USD). Đây là mức tăng cao nhất kể từ mức tăng kỷ lục 51,4% ghi nhận vào tháng 4/1980.

Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng, sau khi tăng lần lượt 16,1% và 38% trong tháng 3 và tháng 4.

Dữ liệu này là cơ sở để ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình tại cuộc họp chính sách diễn ra từ ngày 17-18/6.

Trước đó, trong một cuộc thăm dò do hãng Reuters thực hiện, các nhà kinh tế dự đoán xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 tăng 51,3%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô của Nhật Bản trong tháng 5 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, với các mức tăng tương ứng 135,5% và 139,1%.

Các mức tăng cao nói trên một phần do kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tháng 5 năm ngoái giảm tới 28,3% so với cùng kỳ năm trước đó, sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến nhu cầu thế giới lao dốc và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng.

Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 tăng nhờ nhu cầu tăng mạnh từ thị trường Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô sang Mỹ cũng như xuất khẩu linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc đã gia tăng đáng kể trong tháng vừa qua.

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong tháng 5 tăng 23,6%, chủ yếu nhờ các lô hàng xuất khẩu thiết bị sản xuất chip. Tháng 4 vừa qua, xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Trung Quốc tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1.580 tỷ Yên, mức cao thứ 2 kể từ khi bắt đầu thu nhập dữ liệu vào năm 1979.

Xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 87,9% trong tháng 5, mức tăng trưởng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là các sản phẩm ô tô và phụ tùng ô tô. Trước đó, xuất khẩu của nước này sang Mỹ trong tháng 4 tăng 45,1%.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 cũng tăng mạnh, với mức tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhập khẩu của nước này tăng chủ yếu do tiêu dùng trong nước hồi phục và giá dầu thô tăng. Theo số liệu được công bố trước đó, nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 4/2021 đạt 6.930 tỷ yen (tăng 12,8%).

Do vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản vẫn thâm hụt 187,15 tỷ Yên (1,7 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng qua nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới ghi nhận thâm hụt thương mại. 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức âm 0,1% và mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% tại cuộc họp chính sách trong tuần này./.

Hoài Hà (Theo Reuters, finance.yahoo.com)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực