14 đội tham dự giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam

Thứ ba, 22/03/2022 16:55
(ĐCSVN) - Giải xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 – Tôn Đông Á - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” sẽ khởi tranh vào ngày 5/4 nội dung chạy cá nhân tính giờ tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/4.
Họp báo giới thiệu về Giải xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 34 năm 2022 – Tôn Đông Á -  “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” (Ảnh: Báo Văn hóa)

Đây là sân chơi lớn nhất trong năm của xe đạp đường trường nam Việt Nam, quy tụ hầu hết các đội đua mạnh với nhiều tay đua xuất sắc trong nước và quốc tế. Tại buổi họp báo diễn ra vào 22/3, Ban tổ chức cho biết: Hiện tại, Giải đã có sự tham dự của 14 đội, gồm: TP.HCM-Vinama, TP.HCM New Group, Bike Life Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7, Quân đội, NBM Bình Dương, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội và sự góp mặt lần đầu tiên của ê-kíp đến từ Thanh Hoá.

Để tăng sức cạnh tranh và hấp dẫn, Ban tổ chức cho phép mỗi đội đăng ký 2 tay đua ngoại. Trong đó phải kể đến việc đội đua Đồng Tháp chiêu mộ thành công đương kim áo vàng Loic Desriac (Pháp), đội Tập đoàn Lộc Trời - An Giang sẽ có sự phục vụ của Ali Khademi (Iran), đặc biệt là đội TP. Hồ Chí Minh sẽ có 2 tay đua ngoại rất mạnh là Javier Sarda Perez (Tây Ban Nha) và Igor Frolov (Nga). Các VĐV sẽ thi đấu 23 chặng với tổng lộ trình 2.316,2km, tranh áo vàng trị giá 200 triệu đồng, áo xanh 50 triệu đồng, áo đỏ 50 triệu đồng, áo trắng 30 triệu đồng, vô địch đồng đội 100 triệu đồng.

Giải năm nay diễn ra vào thời điểm rất thuận lợi để xe đạp Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam cho biết: “Vì là giải uy tín và chất lượng nhất trong năm nay nên sân chơi này sẽ quy tụ hầu hết các đội đua mạnh nhất nước với nhiều tay đua xuất sắc, trong đó có các tuyển thủ quốc gia đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây được xem là sự chuẩn bị quan trọng của xe đạp Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Thông qua giải, Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam kiểm chứng phong độ và khả năng của các tuyển thủ, đồng thời tìm kiếm và bổ sung các nhân tố mới để chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới”./.

QH (T.H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực