Các nữ võ sĩ taekwondo tiếp tục tỏa sáng, giành thêm 2 HCV

Thứ năm, 19/05/2022 08:03
(ĐCSVN) – Các võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Tiến, Phạm Ngọc Trâm tiếp tục đem vinh quang về cho Việt Nam với 2 Huy chương vàng, 2 HCB taekwondo ở các nội dung đối kháng.

Chiều 18/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), diễn ra ngày thi đấu thứ 3 bộ môn Taekwondo kỳ SEA Games 31. Các võ sĩ Việt Nam bắt đầu tranh tài nội dung taekwondo các hạng cân đối kháng gồm: Trần Thị Ánh Tuyết (53kg nữ), Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), Nguyễn Thị Hương (73kg nữ), Ngô Quang Tiến (63kg nam), Lê Minh Vương (74kg nam).

Nữ võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết bảo vệ thành công HCV .

Trận chung kết đầu tiên của nữ, hạng cân dưới 53 kg diễn ra giữa nữ tuyển thủ của Việt Nam Trần Thị Ánh Tuyết và đối thủ Babt Jessca Canabal Noveno (Philippines). Nữ võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết đánh bại đối thủ Philippines với tỷ số 23-16 để bảo vệ thành công HCV taekwondo giành được tại SEA Games 30.

Cũng trước đối thủ Philippines, ở hạng cân dưới 73kg của nữ, VĐV Nguyễn Thị Hương đã thi đấu xuất sắc và mang về thêm 1 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

 Ngô Quang Tiến đã giành HCB nội dung đối kháng nam hạng cân 63kg.

Trước đó, vận động viên Ngô Quang Tiến đã giành HCB nội dung đối kháng nam hạng cân 63kg và vận động viên Phạm Ngọc Trâm đem về HCB ở nội dung đối kháng nữ hạng 57kg.

Kết thúc ngày thứ 3 thi đấu đối kháng Taekwondo, các tuyển thủ của Việt Nam đã sở hữu 2 HCV, 2 HCB  và 1 HCD.

Ngày mai (19/5) sẽ là ngày thi đấu cuối cùng môn Taekwondo của SEA Games 31 diễn ra thi đấu đối kháng các hạng cân tại Nhà thi đấu Tây Hồ (101 Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Các vận động viên sẽ thi đấu vòng loại, bán kết, chung kết nội dung đối kháng nam hạng cân 80kg, 87kg và đối kháng nữ hạng cân 49kg, 62kg./.

Tin, ảnh: HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực