Cao Bằng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022

Thứ năm, 15/09/2022 20:21
(ĐCSVN) – Ngày 15/9, tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ IX năm 2022 tại Sân vận động Thành phố Cao Bằng.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ IX năm 2022 tỉnh Cao Bằng được mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của 29 khối với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên đại diện cho các huyện, Thành phố, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, sức mạnh của các vận động viên và nhân dân trong việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sau màn diễu hành là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh thường xuyên quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Báo Cao Bằng) 

Đây là ngày hội thể thao của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và toàn thể các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, được tổ chức 4 năm một lần. Qua 9 kỳ đại hội, phong trào thể dục, thể thao ở Cao Bằng ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi động, thiết thực và bổ ích; qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 11/2022.

Đại hội tổ chức thi đấu 15 môn, thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài; trong đó có 7 môn thi đấu trước đại hội gồm: cờ tướng, bóng rổ, bóng chuyền, khiêu vũ thể thao, việt dã, cầu lông, bóng đá nam 7 người (vòng loại); 8 môn thi đấu tại đại hội gồm: bóng đá nam 7 người (chung kết), quần vợt, bóng bàn, điền kinh, tung còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi, lày cỏ.

Đại hội sẽ diễn ra đến 20/9/2022.

NK (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực