Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt mở màn thuận lợi tại Olympic Tokyo 2020

Thứ sáu, 23/07/2021 11:27
(ĐCSVN) - Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã có khởi đầu khá tốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 khi thi đấu vòng phân hạng ở nội dung đơn nữ cung 1 dây.

Sáng 23/7, Thể thao Việt Nam chính thức bước vào tranh tại Olympic Tokyo 2020 khi cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là người thi đấu đầu tiên tại vòng phân hạng ở nội dung đơn nữ cung 1 dây. Nội dung cung 1 dây nữ có tổng cộng 64 cung thủ tham dự. Mỗi cung thủ được bắn tổng cộng 72 tên với bia ở khoảng cách 70m.

Theo thể thức của Ban Tổ chức, sau vòng bắn phân hạng, các cặp đấu ở vòng loại sẽ được xác định dựa trên kết quả. Tay cung xếp thứ 1 gặp người xếp thứ 64, VĐV xếp thứ 2 gặp VĐV xếp thứ 63...

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt mở màn thuận lợi cho Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam).

Kết thúc các lượt bắn của mình, Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp ở vị trí thứ 49, tổng điểm 628. Thành tích này chưa phải thành tích cao nhất của Ánh Nguyệt khi cô từng đạt 639 điểm sau 2 hiệp vào hồi tháng 3/2020.

Tuy nhiên, kết quả này không tệ và cơ hội vẫn còn nhiều trước mắt. Kết quả vòng phân hạng dùng để xếp cặp cho các cung thủ bước vào vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu vào ngày 27/7 tới.

Cùng ở nội dung này vào sáng nay, vận động viên An San của Hàn Quốc giành 680 điểm và phá luôn kỷ lục Olympic do cung thủ người Ukraine Herasymenko Lina nắm giữ từ năm 1996 (673 điểm).

Vào 13 giờ chiều nay, tay cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ bước vào tranh tài ở nội dung cung 1 dây nam cùng cũng với 63 vận động viên khác. Nếu tổng điểm của hai tay cung Việt Nam là Ánh Nguyệt và Phi Vũ nằm trong Top 16, họ còn được tham dự nội dung đôi nam nữ.

Sau phần thi của môn bắn cung trong hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia nhiều môn thi khác kể từ ngày mai (24/7). 

Theo thế hoạch, vào lúc 20 giờ ngày 23/7 (giờ Nhật Bản, 18 giờ, giờ Việt Nam), Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Tokyo, chính thức khai màn các cuộc tranh tài của kỳ Thế vận hội mùa hè đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao thế giới khi diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực