Đại hội Thể dục thể thao Bắc Giang lần thứ IX

Thứ sáu, 25/09/2020 10:36
(ĐCSVN) - Nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp dự kiến sẽ diễn ra từ đầu năm 2021 đến quý I/2022.

Theo đó, đại hội TDTT các cấp tập trung tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đối với Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt 98% các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT. Trường hợp đặc biệt khó khăn không tổ chức được thì phải xin ý kiến của Ban Tổ chức Đại hội cấp trên và phải tổ chức thi đấu 5 môn thể thao trở lên.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp xã từ đầu năm 2021 và kết thúc hết tháng 07/2021. Đại hội diễn ra từ 1 đến 1,5 ngày gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế, văn hóa xã hội, lễ hội truyền thống của địa phương.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Theo báo Bắc Giang)

Tại lễ khai mạc, Đại hội huy động từ 2.000 người trở lên, các xã đặc biệt khó khăn huy động từ 1.500 người trở lên; các đơn vị tham gia bao gồm: Các thôn, bản, tổ dân phố, câu lạc bộ, trường học, các đơn vị quân đội, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn.

Đối với Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố phấn đấu 100% các huyện, thành phố và các ngành tổ chức Đại hội TDTT. Các huyện, thành phố huy động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội từ 3.000 người trở lên; các ngành, đơn vị tham gia bao gồm: Các xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, xí nghiệp, câu lạc bộ, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, thành phố...

Thời gian tổ chức Đại hội từ tháng 8/2021 và kết thúc hết tháng 10/2021. Đại hội TDTT cấp huyện được tổ chức từ 1,5 - 2 ngày, gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Đối với Đại hội TDTT cấp tỉnh, Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ IX năm 2021 huy động lực lượng khoảng 4.000 người trở lên với sự tham của các đại biểu khách mời, các đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố, ngành, đoàn thể, các trường chuyên nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang... trên địa bàn tỉnh.

Đại hội TDTT cấp tỉnh có 15 môn thể thao trở lên bao gồm: Vật dân tộc - vật tự do, Cầu lông, Võ thuật, Chạy việt dã, Đẩy gậy, Bóng đá (nam), Bóng đá (nữ), Điền kinh, Bóng bàn, Cờ vua, Bóng chuyền (nam), Kéo co, Đá cầu, Cờ tướng, Bơi lội…

Môn thi đấu trước Đại hội gồm: Vật dân tộc - vật tự do, Võ thuật, Chạy việt dã, Đẩy gậy, Bóng đá nam (vòng loại và bán kết), Bóng đá nữ (vòng loại và bán kết), Bóng chuyền nam, Bóng bàn, Đá cầu, Kéo co, Cờ vua, Bơi lội, Golf…

Môn thi đấu trong Đại hội gồm: Điền kinh, Cờ tướng, Cầu lông và chung kết Bóng đá (nam, nữ).

Thông qua Đại hội TDTT các cấp và tình hình thực tế lực lượng vận động viên của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lựa chọn những vận động viên ưu tú nhất, xuất sắc nhất để tập trung đầu tư tập luyện tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Bắc Giang tham gia thi đấu từ 7 - 10 môn của Đại hội. Mục tiêu của Đoàn thể thao Bắc Giang phấn đấu xếp trong tốp 15 - 20 các tỉnh, thành, ngành tham dự Đại hội và xếp trong tốp đầu các tỉnh miền núi trong toàn quốc./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực