Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 120 HCV

Thứ bảy, 17/12/2022 16:25
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã bước sang ngày thứ 8 thi đấu chính thức, các vận động viên đến từ các đoàn thể thao đã giành được với 2.077 huy chương các loại, trong đó có 614 HCV, 588 HCB, 875 HCĐ.

Tính đến trưa ngày 17/12, đoàn Hà Nội đang ở vị trí dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương với 329 huy chương các loại, trong đó có 120 HCV, 102 HCB, 107 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành được 246 huy chương, trong đó 77 HCV, 81 HCB và 88 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn Quân đội với tổng cộng 186 huy chương các loại, trong đó 67 HCV, 55 HCB và 64 HCĐ. 64/65 tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài tại Đại hội đã giành huy chương, trong đó 52 đơn vị đã có trong tay những tấm HCV.

Trong 8 ngày chính thức diễn ra, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng, nhiều kỷ lục quốc gia đã được phá đem lại niềm vui cho các vận động viên và làm nức lòng người hâm mộ.

Đáng chú ý, ở môn Điền kinh, tiếp tục ghi nhận thêm các kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội thuộc về: Nguyễn Linh Na (Quân đội, với thành tích 5440 điểm) đã phá kỉ lục quốc gia do chính mình xác lập 5415 điểm tại SEA Games 31 năm 2022, qua đó xô đổ kỉ lục Đại hội (5277) do Nguyễn Thị Thu Cúc lập nên vào năm 2006 tại Đà Nẵng ở nội dung 7 môn phối hợp.

Đoàn Hà Nội phá kỷ lục nôi dung 4x800m nam (Ảnh: Minh Quân/toquoc) 

Trên sân thi đấu nội dung ném đĩa nữ, Lê Thị Cẩm Dung đội Thành phố Hồ Chí Minh đã phá kỷ lục đại hội với thành tích 46,8m, qua đó đem về HCV.

Ở nội dung tiếp sức 4x800m nam, đoàn Hà Nội với sự góp mặt của Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Hữu Tùng Anh, Giang Văn Dũng và Trần Văn Đảng đã phá kỷ lục quốc gia, phá kỷ lục Đại hội với thành tích 7 phút 35 giây 09. Kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội trước đó được lập cùng năm 2010 với thành tích 7 phút 37 giây 76.

Cũng ở nội dung 4x800m dành cho nữ, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên, Đinh Thị Bích và Bùi Thị Ngân đã giúp đội Nam Định đem thêm về một tấm HCV với thành tích 8 phút 49 giây 86. Thành tích này cũng đã phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội.

Ở nội dung 400m rào nam, Quách Công Lịch (Thanh Hóa) không gặp quá nhiều khó khăn khi về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 26, vận động viên sinh năm 1993 này cũng đang là người nắm kỷ lục quốc gia với thành tích 50 giây 05.

Vận động viên Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội với thành tích 7.77 m) đã phá kỉ lục Đại hội 7.70 m mà Phạm Văn Lâm đã xác lập vào năm 2018 ở nội dung nhảy xa nam.

Các vận động viên của Quân đội là Trịnh Việt Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên đã xác lập kỉ lục Đại hội ở nội dung Tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam nữ với thành tích 42.64.

Vận dộng viên Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) phá kỉ lục Đại hội với thành tích trên đường chạy 5.000m nam với thành tích 14 phút 33 giây 54...

Ngoài ra, môn bơi cũng xác lập nhiều kỷ lục mới. Kình ngư Ánh Viên (Quân đội) giành HCV nội dung 100m bơi tự do nữ với thời gian 56 giây 99, phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ do Ánh Viên sở hữu với 57 giây 26). Vận động viên Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) đạt thành tích 4 phút 20 giây 19 ở nội dung 400m hỗn hợp nam, phá kỷ lục Đại hội cũ là 4 phút 22 giây 56 của vận động viên Trần Hưng Nguyên (Quân đội) năm 2018. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 56 giây 49 ở nội dung 800m tự do nam, phá kỷ lục Đại hội cũ là 8 phút 4 giây 78 của vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) năm 2022.

Đội tiếp sức hỗn hợp Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích 3 phút 46 giây 73 ở nội dung 400m tiếp sức hỗn hợp nam, phá kỷ lục Đại hội cũ là 3 phút 50 giây 14 của đội An Giang năm 2014. Cũng tại nội dung 400m tiếp sức hỗn hợp nam, đội tiếp sức hỗn hợp của Đà Nẵng đạt thành tích 3 phút 47 giây 56, phá kỷ lục Đại hội cũ là 3 phút 50 giây 14 của đội An Giang năm 2014…

Bên cạnh các kỷ lục và thành tích của các VĐV môn Bơi, Điền kinh, người hâm mộ cũng chứng kiến nhiều thành tích vượt trội của các VĐV, các đoàn tham dự Đại hội. Trong đó, ở môn Golf, đoàn Hà Nội giành thêm 1 HCV ở nội dung đồng đội nam (giành chiến thắng trước Nghệ An với tỷ số 3-0 trong trận chung kết) để nâng tổng số huy chương lên con số 6 với 2 HCV, 2HCB, 2HCĐ, giành ngôi vô địch toàn đoàn.

Đoàn Công an nhân dân cũng giành HCV đầu tiên môn Đấu kiếm do công của kiếm thủ Phạm Quốc Tài. Ở môn xe đạp đường trường, đoàn TPHCM và An Giang đã cùng giành HCV, HCB ở các nội dung 30km tính giờ cá nhân nữ và 40km tính giờ cá nhân nam. Với việc giành thêm 2 HCV trong ngày 16/12 đã giúp Cờ vua Hà Nội đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương. Các HCV còn lại được trao cho: cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ, đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) giành 7,5 điểm sau 9 ván tiêu chuẩn, giành HCV; cờ tiêu chuẩn đôi nam-nữ; Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên giành được HCV đầu tiên cho Cờ vua Cần Thơ; cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ, chức vô địch thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng - Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang); cờ ASEAN chức vô địch đã thuộc về Bảo Khoa (Kiên Giang)… 

Duy Bách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực