Đội tuyển Việt Nam hội quân, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia

Thứ hai, 25/10/2021 22:58
(ĐCSVN) - Ngày 25/10, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 11 thuộc Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là các trận gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 11/11 và sau đó là trận tái đấu với đội tuyển Saudi Arabia ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.

Trong lần hội quân này, bên cạnh lực lượng các cầu thủ góp mặt trong 2 trận sân khách gặp Trung Quốc và Oman vừa qua, đội tuyển quốc gia có sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Trần Minh Vương. Hai sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm (đang điều trị chấn thương vai) và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng (đang điều trị thoát vị đĩa đệm).

Do đồng thời phải chuẩn bị cho cả hai mục tiêu là Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2022, nên lực lượng của đội tuyển Việt Nam sẽ có những bổ sung cần thiết, trong đó trước mắt sẽ huy động nguồn lực từ đội tuyển U23 Việt Nam đang tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan. Những cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc tại giải đấu này sẽ được lựa chọn để bổ sung vào đội tuyển.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Việt Nam hội quân, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia. (Ảnh: VFF). 

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2022 nên trợ lý HLV Lee Young-jin được giao nhiệm vụ quán xuyến công việc chuyên môn tại đội tuyển Việt Nam.

Sau khi kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo sẽ trở về nước vào ngày 4/11 để trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, kể từ thời điểm tập trung trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc “bong bóng khép kín”. Sáng nay (25/10), các thành viên đội tuyển đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại khách sạn.

Dự kiến chiều mai (26/10), đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Liên quan đến kế hoạch tổ chức các trận đấu tháng 11 vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 tại Hà Nội, chiều nay (25/10), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các bộ, ban ngành, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, đây là các hoạt động thể thao sau khi dịch bệnh thuyên giảm sau đợt bùng phát vừa qua. Chính vì thế, bên cạnh làm sao để trận đấu đạt yêu cầu về chuyên môn thì cần phải đảm bảo hạn chế thấp nhất về dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự. Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thực hiện cụ thể như thế nào, từ mua vé, vào sân, thi đấu, ra về… Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân biết rõ và thực hiện các biện pháp, quy trình phòng dịch khi đến dự khán trận đấu.

Hai trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam gặp ĐTQG Nhật Bản (ngày 11/11) và trận ĐTQG Việt Nam gặp ĐTQG Saudi Arabia (ngày 16/11) trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được UBND TP Hà Nội đồng ý, thống nhất cho phép khán giả vào sân với khoảng 12.000 người.

Khán giả vào sân sẽ phải tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày) và test COVID-19 có kết quả âm tính trước 72 giờ trước giờ thi đấu....

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức bán vé trên ứng dụng VinID. Thời gian mở bán vé online đồng thời cả hai trận bắt đầu từ 10h ngày 27/10: Với trận Việt Nam - Nhật Bản, thời gian kết thúc là 24h ngày 30/10 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên; còn trận Việt Nam - Saudi Arabia là 24h ngày 4/11. Mỗi người hâm mộ được phép mua tối đa 2 vé và sẽ được chuyển phát qua đường bưu điện. Có 4 mệnh giá vé được đưa ra là 500.000, 700.000, 900.000 và 1.200.000 đồng./.

HL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực