Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á, xếp hạng 94 thế giới

Thứ sáu, 23/10/2020 17:29
(ĐCSVN) - Theo bảng xếp hạng (BXH) do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 94 thế giới.

Cụ thể, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vẫn xếp hạng 94 khi giữ nguyên số điểm 1.258. Trong khi đó, tuyển quốc gia Thái Lan, đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, tăng hạng từ 114 lên 113. Thái Lan duy trì điểm số 1.178 nhưng vẫn tăng 1 hạng sau khi Azerbaijan tụt 2 hạng vì bị trừ 4 điểm, xuống còn 1.175 điểm.

Top 5 đội dẫn đầu châu Á vẫn là Nhật Bản (hạng 27 thế giới), Iran (hạng 29 thế giới), Hàn Quốc (hạng 38 thế giới), Australia (hạng 42 thế giới) và Qatar (hạng 57 thế giới).

leftcenterrightdel
Theo bảng xếp hạng của FIFA công bố đội tuyển Việt Nam
vẫn số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 94 thế giới. (Ảnh: FIFA) 

Loạt trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, các trận đấu play-off của UEFA EURO 2021 và UEFA Nations League đã tạo ra những xáo động trên BXH tháng 10. Tại Nam Mỹ, top 5 gồm các tuyển quốc gia Brazil, Urguay, Argentina, Colombia và Chile. Brazil dẫn đầu khu vực này với 1.725 điểm, tăng 13 điểm so với trước đó.

Tại châu Âu, tuyển quốc gia Bỉ dẫn đầu khu vực với 1.765 điểm. Các vị trí xếp sau lần lượt thuộc về Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Theo BXH chung của FIFA, 5 vị trí đứng đầu bóng đá thế giới không có xáo trộn và đều thuộc về các cường quốc của môn thể thao vua với Bỉ xếp hạng cao nhất, tiếp đến là Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha.

Theo thống kê của FIFA, trong tháng 10 đã diễn ra tổng cộng 120 trận đấu quốc tế cấp độ A. Đội bóng có thăng tiến nhiều nhất về thứ hạng là Malta khi đại diện châu Âu vươn lên hạng 180 thế giới so với vị trí 186 của tháng trước.

BXH FIFA tháng 11/2020 sẽ được công bố vào ngày 26/11./.

Duy Bách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực