Gần 1.000 vận động viên tham dự hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023

Thứ sáu, 23/06/2023 22:54
(ĐCSVN) - Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/6 với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 50 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước, Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 đã diễn ra 36 trận đấu bóng chuyền hơi thuộc 8 bảng thi đấu; 136 trận cầu lông thuộc 8 bảng thi đấu...

Ngày 23/6 tại Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức bế mạc hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023.

Phần thi dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân đội

Phát biểu tổng kết hội thi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, mặc dù số lượng vận động viên tăng gần gấp 3 so với hội thi lần thứ nhất năm 2019, nhưng hội thi năm nay đã thành công trên nhiều phương diện, đặc biệt công tác chuyên môn được thực hiện bài bản, chu đáo.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn, kết thúc hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị tiếp tục nuôi dưỡng phong trào thể dục thể thao quần chúng, ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia; phát triển đa dạng các môn thể dục, thể thao phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm rèn luyện thể dục thể thao; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/6 với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 50 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước. Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung là dân vũ, cầu lông và bóng chuyền hơi. Trong đó, bộ môn dân vũ có 22 tỉnh, đơn vị với 600 vận động viên tham gia; môn cầu lông có 43 tỉnh tham gia với 134 vận động viên; môn bóng chuyền hơi có 26 tỉnh tham gia với hơn 200 vận động viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang

Hội thi đã diễn ra 36 trận đấu bóng chuyền hơi thuộc 8 bảng thi đấu; 136 trận cầu lông thuộc 8 bảng thi đấu. Các vận động viên không chuyên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hay, pha bóng đẹp. Đối với môn thi dân vũ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức, các đội đã mang đến hội thi những màn trình diễn khỏe khoắn, ấn tượng, cuốn hút, thể hiện đặc trưng riêng có của mỗi địa phương, vùng, miền.

Ban Tổ chức đã trao 45 bộ giải gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, giải chuyên đề ở các nội dung cầu lông, bóng chuyền hơi, dân vũ và trao 6 giải toàn đoàn.

Trong đó, nội dung bóng chuyền hơi giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; nội dung dân vũ, giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân đội; nội dung cầu lông, giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Thái Nguyên.

Ở nội dung toàn đoàn, giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; giải Nhì thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hải Dương; giải Ba thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân Đội, Công an, Bắc Ninh.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 2 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức Hội thi.

Phúc Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực